Tín dụng chính sách tỏa sáng miền biên

Hoàng Tính
19/06/2025 11:14 GMT +7
Những năm qua nguồn vốn kịp thời từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cao Lộc đã chắp cánh cho nhiều hộ gia đình, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có cơ hội vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no trên chính mảnh đất quê hương

Điểm tựa vững chắc cho những khát vọng đổi đời

Hiện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cao Lộc đã và đang triển khai hiệu quả 15 chương trình tín dụng chính sách.

Từ nguồn vốn kịp thời gia đình anh Lăng Văn Cừ đã tiếp tục đầu tư vào phát triển vườn cây ăn quả. Ảnh: Hoàng Tính

Các chương trình này tập trung vào những đối tượng yếu thế trong xã hội như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tạo việc làm, cung cấp nước sạch và hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại vùng đặc biệt khó khăn…

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cao Lộc cho hay: Tính đến tháng 5 năm 2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên toàn huyện đạt 433,995 tỷ đồng với 5,299 khách hàng còn dư nợ. Những năm qua nguồn vốn chính sách đã lan tỏa mạnh mẽ và trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn hộ gia đình huyện Cao Lộc trên hành trình thoát nghèo.

Trong tháng 5/2025 doanh số cho vay đạt 11,048 tỷ đồng, và lũy kế từ đầu năm là 73,849 tỷ đồng. Song song với đó, công tác thu hồi nợ cũng được thực hiện tốt, với doanh số thu nợ trong tháng là 11,019 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 56,045 tỷ đồng.

Qua đó đã khẳng định sự quay vòng của nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Cao Lộc có hiệu quả cao và ý thức trách nhiệm, của người dân khi được khi được tiếp cận nguồn vốn chính sách.

Những vườn cây ăn quả sung túc miền biên

Di chuyển về xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, chúng tôi tiếp tục cuốc bộ 1 km để men theo con đường mòn xuyên qua những nương ngô, ruộng lúa đang xanh mướt và đến những vườn cây ăn quả đang mùa thu hoạch.

Chị Hoàng Thị Hiển đã mạnh dạn mua thêm cây giống, phân bón để phát triển vườn hồng của gia đình. Ảnh Hoàng Tính

Các cán bộ tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cao Lộc chia sẻ: Những vườn cây ăn quả trĩu cành như mận, hồng, xoài hôm nay có một phần quan trọng từ tín dụng chính sách những năm qua. Nhờ nguồn vốn kịp thời cùng với sự cần cù, chịu khó, bà con đã tập trung trồng và phát triển nhiều vườn cây ăn quả đặc sắc.

Đang trò truyện về những vườn cây ăn quả, thì chúng tôi gặp được anh Lăng Văn Cừ, một người dân tộc Nùng sinh năm 1997, đang cùng gia đình chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình mình.

Với nụ cười rạng rỡ anh Cừ cho biết: Năm 2024, gia đình tôi được tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cao Lộc theo Chương trình sản xuất kinh doanh. Với nguồn vốn kịp thời, gia đình tôi đã đầu tư mua thêm cây giống, phân bón để vườn cây ăn quả. Hiện tại, vườn cây ăn quả của gia đình tôi đang có 400 cây mận, 100 cây xoài, 100 hồng không hạt và 2 sào ao trồng sen; từ cây ăn quả gia đình tôi cũng có thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.

Chia tay gia đình anh Cừ, chúng tôi đến gia đình chị Hoàng Thị Hiển, cũng là người dân tộc Nùng, trong năm 2024 cũng đã được vay vốn 100 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Chị Hiển cho hay: Những năm qua từ việc trồng cây ăn quả, gia đình tôi cũng có kinh tế khá hơn. Vì vậy khi nhận được 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội, gia đình tôi đã tập trung mua giống cây hồng, cây mận, phân bón; đến nay nhà tôi đã trồng được 300 cây hồng và 500 cây mận.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, các cán bộ tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cao Lộc cho biết: Ngoài việc đảm bảo nguồn vốn đến tay các hộ gia đình theo các phiên giao dịch tại xã cố định theo tháng; chúng tôi còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và 4 tổ chức (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh) để giám sát, kiểm tra các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, chính vì vậy những năm qua nguồn vốn được giải ngân, người dân sử dụng rất hiệu quả.

Ngôi nhà mới xây của gia đình chị Hoàng Thị Hiển có được từ những vườn cây ăn quả. Ảnh Hoàng Tính

Những câu chuyện của anh Cừ và chị Hiển trên mảnh đất Hòa Cư huyện Cao Lộc không phải là cá biệt. Những năm qua nguồn vốn chính sách đã tiếp sức kịp thời cho hàng nghìn hộ gia đình phát triển kinh tế, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của vùng đất nơi đây.

Trên hành trình trở về, vượt qua những vườn mận đang chín mọng, những vườn hồng, vườn xoài đang cho quả… là những ngôi nhà khang trang, hiện đại, một khung cảnh trù phú đang dần hiện hữu. Chúng tôi càng cảm nhận được rõ tín dụng chính sách đang góp phần "tỏa sáng miền biên viễn" như chính tên gọi của nó.