Tổng thống Donald Trump: thỏa thuận thương mại Mỹ Trung có nguy cơ ký sau ngày 15/1

10/01/2020 14:29 GMT+7
Tổng thống Donald Trump mới đây đã khiến công chúng ngỡ ngàng khi tuyên bố thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1 có thể sẽ được ký kết ngay sau ngày 15/1 chứ không chắc đúng ngày 15/1 như những gì ông khẳng định trước đây.
Tổng thống Donald Trump: thỏa thuận thương mại có nguy cơ ký kết sau ngày 15/1 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận thương mại có thể được ký sau 15/1 thay vì đúng ngày 15/1 như khẳng định trước đó

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với ABC TV tại Ohio, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: “Chúng tôi sẽ ký thỏa thuận thương mại trong hoặc ngay sau ngày 15/1, nhưng tôi nghĩ là 15/1 - một thỏa thuận lớn với Trung Quốc”.

Trước đó, trong một tweet đăng tải hôm 31/12/2019, Trump tuyên bố sẽ ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đúng ngày 15/1/2020. Theo nguồn tin của South China Morning Post, tweet của Trump đã khiến Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dời lịch đến Washington từ 8-13/1 xuống 13-15/1 như tuyên bố mới đây.

Nhà Trắng hiện chưa trả lời các yêu cầu làm rõ bình luận của ngài Tổng thống.

Cũng trong hôm 9/1, Tổng thống nhận định thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 có thể sẽ không đến trước cuộc bầu cử tháng 11/2020, dù chính quyền Donald Trump đã lên kế hoạch thúc đẩy đàm phán giai đoạn 2 ngay sau khi ký thỏa thuận giai đoạn 1. Trước khi hai nước thông qua thỏa thuận giai đoạn 1, Tổng thống Donald Trump cũng từng bày tỏ muốn chờ đợi qua bầu cử Tổng thống 2020 để giành lấy thỏa thuận thương mại.

“Tôi nghĩ rằng tôi muốn chờ đợi sau bầu cử Tổng thống năm 2020, vì bằng cách đó, chúng ta có thể có được một thỏa thuận tốt hơn, thậm chí là tốt hơn rất nhiều” - Trump trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng. “Sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn thành thỏa thuận giai đoạn tiếp theo”.

Ông Trump cũng gợi ý sử dụng nhiều đòn bẩy hơn để thúc đẩy thỏa thuận thương mại sau bầu cử Tổng thống tháng 11/2020. Trong suốt cuộc chiến tranh thương mại kéo dài 18 tháng, Tổng thống Trump đã áp thuế lên 500 tỷ USD hàng Trung Quốc trong khi Trung Quốc cũng áp thuế trả đũa lên 100 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1 được hai phái đoàn đàm phán thông qua hôm 13/12/2019, trong đó dự kiến sẽ giải quyết một số xung đột giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới bao gồm mở cửa dịch vụ tài chính, quyền sở hữu trí tuệ… Quan trọng hơn, Bắc Kinh cam kết sẽ tăng cường mua nông sản, năng lượng và hàng hóa từ Mỹ để đổi lại việc Washington giảm bớt thuế quan với hàng hóa Trung Quốc. Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, Mỹ sẽ giảm thuế từ 15% xuống 7,5% với 120 tỷ USD hàng Trung Quốc bị áp thuế hồi tháng 9, song song với đình chỉ thuế quan 15% với 156 tỷ USD hàng hóa dự kiến có hiệu lực hồi tháng 12. 

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 10/1 xác nhận phái đoàn thương mại Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu sẽ có mặt tại Washington trong chuyến công tác kéo dài hai ngày 13-15/1. Cũng theo phát ngôn viên Bộ Thương mại Cao Phong, các phái đoàn đàm phán hai bên vẫn giữ liên lạc chặt chẽ trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục