Trump lần nữa tuyên bố Mỹ - Trung tiến rất gần thỏa thuận, chứng khoán Mỹ tăng điểm

23/11/2019 09:08 GMT+7
Chứng khoán Mỹ chứng kiến phiên tăng nhẹ hôm 22/11, tuy nhiên mức tăng trưởng không đủ để bù đắp các phiên giảm mạnh trong tuần.
Trump lần nữa tuyên bố Mỹ - Trung tiến rất gần thỏa thuận, chứng khoán Mỹ tăng điểm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau nhiều phiên giảm điểm trong tuần

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 109,33 điểm, tương đương 0,4% lên 27.875,62 điểm. Chỉ số S & P 500 tăng 0,2% lên 3.110,29 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 0,16% lên 8.519,88 điểm.

Như vậy, S&P 500 đã kết thúc tuần với mức giảm 0,3%, đánh gãy chuỗi tăng 6 tuần liên tiếp. Dow Jones giảm 0,5%, kết thúc chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp còn Nasdaq Composite lùi 0,3%, chấm dứt chuỗi tăng 7 tuần.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã nhích nhẹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố với Fox News rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến đến rất gần với một thỏa thuận thương mại. Bình luận được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh đang nỗ lực đàm phán cho một thỏa thuận với Mỹ nhưng không ngại “chiến đấu”, làm thổi bùng tâm lý quan ngại của thị trường.

Jennifer Ellison, chuyên gia phân tích thị trường từ BOS nhận định: “Sự biến động thị trường trong năm chủ yếu xoay quanh các vấn đề thương mại. Tôi nghĩ rằng thị trường đang bối rối và muốn chờ xem cuối cùng liệu điều gì sẽ xảy ra”. 

Hồi đầu tuần, chứng khoán Mỹ liên tục ghi nhận mức đỉnh kỷ lục sau khi Nhà Trắng bơm những thông tin tiến triển tích cực của đàm phán Mỹ Trung vào thị trường. Chỉ một vài tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố cả hai nước đã gần như hoàn tất thỏa thuận giai đoạn 1 và đang tiến đến quá trình văn bản hóa thỏa thuận này. Tuy nhiên, mối quan ngại đã tăng lên trong những ngày sau đó, khi nhiều nguồn tin cho hay các cuộc thảo luận dường như đang rơi vào bế tắc. 

Tạp chí Phố Wall hôm 21/11 đưa tin Phó Thủ tướng Trung Quốc đã gửi lời mời Đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tới Bắc Kinh để đàm phán thêm, tuy nhiên chưa rõ lời đề nghị có được phía Mỹ chấp thuận hay không. Thị trường giờ đây đang quan ngại thỏa thuận giai đoạn 1 có thể bị đẩy sang tháng 12, hoặc tồi tệ hơn nữa là sang năm 2020. 

Trong một diễn biến khác, chỉ số tâm lý tiêu dùng của người Mỹ đã tăng từ mức 95,5 hồi tháng 10 lên 96,8 hồi tháng 11. Chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của Mỹ được thống kê bởi IHS Markit cũng tăng. Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế thị trường tại Spartan Capital Securities nhận định: “Chúng tôi đã chứng kiến một số dữ liệu kinh tế lạc quan trong ngày. Tuy nhiên, thị trường không tăng điểm nhiều như dự kiến”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục