Dow Jones giảm phiên thứ 3 vì thỏa thuận Mỹ Trung ngày một ảm đạm

22/11/2019 07:51 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục chứng kiến phiên giảm điểm hôm 21/11 sau khi thị trường tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất xoay quanh đàm phán Mỹ Trung.
Dow Jones giảm phiên thứ 3 liên tiếp vì thỏa thuận Mỹ Trung ngày một ảm đạm - Ảnh 1.

Triển vọng thỏa thuận Mỹ Trung ngày một ảm đạm, Dow Jones giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 54,8 điểm, tương đương 0,2% xuống 27.766,29 điểm. Chỉ số S & P 500 giảm 0,16% xuống còn 3.103,54 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,2% xuống 8.506,21 điểm.

Phiên giao dịch này của chứng khoán Mỹ chứng kiến ngày thua lỗ thứ 3 của Dow Jones - chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 8 đến nay do sự thua lỗ hơn 1% của cổ phiếu Boeing và Procter & Gamble. S&P 500 cũng giảm 3 ngày liên tiếp - chuỗi giảm lớn nhất kể từ tháng 9.

Randy Frederick, phó chủ tịch thương mại Charles Schwab nhận định: “Người Mỹ và Trung Quốc hiện đang bị mắc kẹt trong thỏa thuận thương mại. Họ không biết họ muốn gì. Một thỏa thuận gần như đã trong tầm tay. Sau đó, họ lại nói không thỏa thuận… Nếu những tin đồn qua lại này tiếp tục kéo dài, thị trường liệu sẽ bị thúc đẩy đến đâu?”

Michael Zezas, chiến lược gia của Morgan Stanley thì cho rằng: “Sự phức tạp của đàm phán Mỹ Trung hiện nay hoàn toàn phù hợp với quan điểm của chúng tôi rằng trong trung hạn, khó có thể xuất hiện một lối thoát lạc quan nào cho những mâu thuẫn cốt lõi để hai nước dỡ bỏ thuế quan”. 

Một nguồn tin của tờ Tạp chí Phố Wall cho hay trong cuộc điện đàm cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã mời Đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đến Bắc Kinh tiếp tục đàm phán thương mại, tuy nhiên không rõ các nhà đàm phán Mỹ có chấp nhận lời đề nghị này hay không. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng thì dẫn nguồn tin thân cận của chính quyền Donald Trump cho hay hai nước đang đứng trước cơ hội lớn đạt được thỏa thuận thương mại. 

Những tin tức bất lợi về đàm phán Mỹ Trung được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông, khiến Bắc Kinh nổi giận cáo buộc đây là hành vi can thiệp vào chính trị nội bộ quốc gia. Tiết lộ của Thượng nghị sĩ Marco Rubio còn cho hay Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ đặt bút ký vào thỏa thuận.

Tuy nhiên sau đó, phía Bắc Kinh đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn các thông tin bất lợi kể trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định” “Về cơ bản, Trung Quốc mong muốn cùng Mỹ hợp tác giải quyết các mối quan tâm chung trong nỗ lực đạt đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng và tương hỗ”; đồng thời khẳng định hai phái đoàn đàm phán vẫn giữ mối liên lạc chặt chẽ trong các cuộc thảo luận thương mại.

Chưa rõ liệu Mỹ và Trung Quốc có thể đi đến một thỏa thuận giai đoạn 1 chấm dứt xung đột thương mại kéo dài hơn một năm nay hay không, tuy nhiên nhiều nhà phân tích nhận định hai nền kinh tế khó có thể ký kết thỏa thuận trong năm 2019.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục