10 thành phố có lương và thu nhập khả dụng cao nhất thế giới
San Francisco đã đánh bật Zurich và chiếm vị trí đầu tiên trong số những thành phố có mức lương và thu nhập khả dụng sau thuế lớn nhất thế giới, theo số liệu từ báo cáo Mapping the World’s Prices 2019 của Deutsche Bank. Chỉ trong vòng 5 năm, thành phố bờ Tây nước Mỹ này đã tăng tới 5 bậc trên Bảng thống kê uy tín này.
Bảng thống kê các thành phố có mức lương và thu nhập khả dụng lớn nhất thế giới theo Deutsche Bank
Nhìn chung, sự tăng trưởng vượt bậc của ngành công nghệ cao là nguyên nhân giúp San Francisco đánh bạn nhiều thủ đô giàu có trên thế giới về thu nhập của người lao động. Một nguyên nhân khác, sự tăng vọt giá trị đồng USD vài năm qua cũng giúp cho các thành phố Hoa Kỳ có ưu thế hơn hẳn. Cụ thể, trong nửa thập kỷ, giá trị đồng bạc xanh tăng 20% so với đồng Euro và 23% so với đồng bảng Anh.
Cụ thể danh sách các thành phố có mức lương và thu nhập khả dụng lớn nhất thế giới:
1. San Francisco
Quốc gia: Mỹ
Mức lương trung bình hàng tháng: 6.526 USD
2. Zurich
Quốc gia: Thụy Sĩ
Mức lương trung bình hàng tháng: 5.896 USD
3. New York City
Quốc gia: Mỹ
Mức lương trung bình hàng tháng: 4.612 USD
4. Boston
Quốc gia: Mỹ
Mức lương trung bình hàng tháng: 4.288 USD
5. Chicago
Quốc gia: Mỹ
Mức lương trung bình hàng tháng: 4.062 USD
6. Sydney
Quốc gia: Australia
Mức lương trung bình hàng tháng: 3.599 USD
7. Oslo
Quốc gia: Na Uy
Mức lương trung bình hàng tháng: 3.246 USD
8. Copenhagen
Quốc gia: Đan Mạch
Mức lương trung bình hàng tháng: 3.190 USD
9. Melbourne
Quốc gia: Australia
Mức lương trung bình hàng tháng: 3.181 USD
10. London
Quốc gia: Anh
Mức lương trung bình hàng tháng: 2.956 USD
Trong một bảng xếp hạng khác Deutsche Bank về những thành phố đắt đỏ nhất hành tinh, Zurich của Thụy Sĩ vẫn đứng đầu danh sách, vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Oslo (Na Uy) và Copenhagen (Đan Mạch). Đây đều là những thành phố có chất lượng sống tốt nhất hành tinh, nhưng đi kèm với đó là giá hàng hóa, dịch vụ vô cùng đắt đỏ.