39 người chết trong container: Thực hư câu chuyện thoát chết nhờ lấy 900 triệu đi đánh đề

04/11/2019 05:58 GMT+7
Vào ngày 3/11, trên Facebook lan truyền với tốc độ chóng mặt một câu chuyện liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh. Theo đó, một chàng trai ở Nghệ An đã thoát chết vi lấy 900 triệu đồng đi Anh để đánh lô đề, trong khi gia đình trình báo mất liên lạc...

Thoát chết nhờ lấy tiền đánh lô đề?

Cụ thể, nội dung câu chuyện nói một người đàn ông tên Nguyễn Hữu Trung quê ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã may mắn thoát chết trong vụ 39 người chết trong container ở Anh. Lý do là bởi anh Trung đã lấy toàn bộ số tiền 900 triệu đồng để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề mà không sang Anh. Kèm theo câu chuyện là hình ảnh một gia đình đã lập bàn thờ chờ tin con.

Khi vụ án 39 người chết trong container được truyền thông đưa tin rầm rộ, Trung lướt Facebook thấy bạn bè đăng bàn thờ ảnh của mình thắp hương nghi ngút nên gọi ngay cho gia đình khiến mọi người té ngửa. Bố mẹ hàng xóm, người thân vừa mừng vừa tức.

39 người chết ở Anh: Thực hư câu chuyện thoát chết nhờ lấy 900 triệu đi đánh đề - Ảnh 1.

Câu chuyện được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên trang mạng Facebook

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Cảnh sát Anh và các cơ quan chức năng đang tích cực xác minh danh tính 39 người chết trong container. Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An cho biết có 3 trong số 24 gia đình ở tỉnh này làm đơn trình báo "mất liên lạc" với con khi đi làm việc ở các nước châu Âu hiện đã "tìm thấy con".

Tuy nhiên, trong số các gia đình ở huyện Yên Thành trình báo cơ quan chức năng về việc con "mất liên lạc" không có người nào tên Nguyễn Hữu Trung. Bức ảnh của các trang mạng dẫn lại là hình chụp tại nhà anh N.Đ.T. (ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Thông tin trên VOV cho hay, ông Hoàng Danh Truyền – Phó Chủ tịch huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết trên địa bàn huyện có 7 gia đình trình báo con "mất liên lạc", nhưng đến nay có một gia đình ở xã Hoa Thành đã rút đơn do đã liên lạc được với con. Con của gia đình này không lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề như các trang mạng xã hội đăng tải. Câu chuyện trên là hoàn toàn sai sự thật, gây tâm lý hoang mang và tổn thương cho các gia đình.

Nghệ An tiếp nhận 12 đơn đề nghị hỗ trợ

Cũng liên quan đến vụ 39 người chết ở Anh, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hải Dương – Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đơn vị đã chính thức tiếp nhận 12 đơn đề nghị giúp đỡ của các gia đình trên địa bàn tỉnh. Những trường hợp này chủ yếu ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc…

Cũng theo ông Dương, trong đơn các gia đình chủ yếu trình báo mất liên lạc với ngươi thân từ ngày 21/10 cho đến nay. Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng về việc có người Nghệ An hay không nên đơn vị vẫn tiếp tục tiếp nhận thông tin về đề nghị hỗ trợ, bảo hộ công dân…

Hiện tại Sở Ngoại vụ cũng đang phối hợp với các địa phương. Trên cơ sở của công an rà soát, địa phương sẽ nắm những thông tin cụ thể về từng trường hợp, tiếp tục hướng dẫn người dân nếu không liên lạc được với người thân nên làm đơn đề nghị giúp đỡ...

Trước đó, liên quan đến vụ việc phát hiện 39 thi thể trong container tại Anh, UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến của ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi các huyện, thành, thị, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh Nghệ An về việc xử lý thông tin liên quan đến 39 người chết trong container ở Anh.

Ngoài việc lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, Sở Ngoại vụ Nghệ An đã cũng đã có công văn hỏa tốc gửi UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh về việc xử lý thông tin liên quan đến 39 người chết trong container ở Anh.

Cụ thể, để kịp thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định trong trường hợp có người Việt là nạn nhân trong vụ việc, Sở Ngoại vụ Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn gia đình các công dân có liên quan đến vụ việc thực hiện các nội dung như: Gửi đơn đề nghị giúp đỡ (theo mẫu kèm theo), cung cấp các giấy tờ liên quan đến công dân cần hỗ trợ như: Bản chụp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, ảnh…

An Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục