Bắc Kạn: Nghi vấn Giám đốc BQLDA chưa vào Đảng đã học Cao cấp

08/01/2020 11:39 GMT+7
Để được học Cao cấp lý luận chính trị, bắt buộc học viên phải là đảng viên, đã trải qua nhiều bước xét duyệt từ huyện, tỉnh, và tại trường. Thế nhưng ông Mã Văn Thịnh, Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn, Bằng tốt nghiệp Cao cấp lại có sớm hơn Quyết định kết nạp Đảng. Tại sao lại có sự việc lạ đời đến vậy?

Theo quy định, đối với cán bộ lãnh đạo, nhất lại là cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ quản lý như trường hợp ông Mã Văn Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) tỉnh Bắc Kạn thì điều kiện bắt buộc phải là đảng viên và phải có Cao cấp lý luận chính trị. Điều kiện để được xét học cao cấp lý luận chính trị, đối tượng phải là đảng viên. Thế nhưng dự luận đang đặt câu hỏi vì sao thời gian tốt nghiệp trên bằng tốt nghiệp Cao cấp của ông này lại sớm hơn thời gian kết nạp Đảng?

Bắc Kạn: Nghi vấn Giám đốc BQLDA chưa vào Đảng đã học Cao cấp - Ảnh 1.

Trụ sở các Ban Xây dựng đảng tỉnh Bắc Kạn.

 

Bắc Kạn: Nghi vấn Giám đốc BQLDA chưa vào Đảng đã học Cao cấp - Ảnh 2.

Ông Hà Đức Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn trao đổi với PV .

Để làm sáng tỏ nghi vấn trên, sáng 7/1, PV đã có buổi làm việc với ông Hà Đức Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn. Ông Tuyến cho biết, về việc học Cao cấp chính trị, từ trước đến nay đều có xem xét từ cấp huyện, sau đó Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét rồi mới gửi lên Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tỉnh sẽ lập một hội đồng do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch; trong hội đồng có Ban Tổ chức, các Ban Đảng, có cả bên Ủy ban để xét. Nếu chưa phải đảng viên chắc chắn sẽ không được.

Bắc Kạn: Nghi vấn Giám đốc BQLDA chưa vào Đảng đã học Cao cấp - Ảnh 3.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn, nơi ông Mã Văn Thịnh làm Giám đốc.

Trao đổi với PV liên quan đến việc học Cao Cấp lý luận chính trị xong mới có Quyết định kết nạp Đảng mà dư luận đang quan tâm, ông Mã Văn Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn khẳng định, đó chỉ là hiện tượng chứ không phải bản chất.

"Thực tế tôi đã được kết nạp Đảng từ ngày 23/12/2002, tại Chi bộ Ban Quản lý dự án huyện Na Rì. Tuy nhiên do quá trình lập hồ sơ có thiếu sót, năm 2007 tổ chức đã thu hồi Quyết định và sau đó bồi dưỡng kết nạp lại. Thời điểm phát hiện có thiếu sót là khi tôi đã học xong Cao cấp lý luận chính trị", ông Thịnh nói

"Lỗi này là do tổ chức, không phải do cá nhân tôi. Chi bộ Ban Quản lý dự án huyện Na Rì, những cá nhân liên quan thời điểm đó đã bị kiểm điểm, kỷ luật", ông Thịnh cho biết thêm.

Về việc thu hồi hoặc hủy Quyết định kết nạp Đảng, ông Hà Đức Tuyến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn cho hay, kết nạp Đảng có quy trình các bước, làm không đúng cấp nào cấp đấy hủy, miễn không phải bỏ Đảng, không đóng đảng phí, chống phá, phản quốc thì vẫn có thể kết nạp lại. Quyết định không đúng thì hủy sau đó kết nạp lại là bình thường.

Theo Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ và Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương thì hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên phải quản lý theo chế độ bảo mật. 

Ông Hà Đức Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn cho hay, riêng Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị Ban Tổ chức đang quản lý, theo quy định, khi mang hồ sơ đó ra khỏi cơ quan phải được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý.

Trao đổi với PV, Trung tá Đào Thị Thu Hồng, Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, hồ sơ nhân sự cán bộ từ Phó Giám đốc các Sở, ngành tương đương thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc danh mục độ mật.

"Về quy trình, thông thường các vụ lộ lọt phải xác định nguồn gây lộ lọt, yêu cầu gỡ bỏ tài liệu đã phát tán... Chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn để xác minh xem nguồn đã lấy ở đâu", bà Hồng cho biết thêm.

Dư luận tỉnh Bắc Kạn hiện đang rất quan tâm về vụ việc này và chờ đợi sự vào cuộc của cơ quan chức năng, làm sáng tỏ nội dung liên quan đến hồ sơ của ông Mã Văn Thịnh để củng cố niềm tin và uy tín của Đảng bộ tỉnh này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

PV
Cùng chuyên mục