Bia Tết giảm 60% lượng tiêu thụ, nước giải khát cháy hàng, tăng giá

24/01/2020 10:22 GMT+7
"Khắc nghiệt lắm, tôi bán mấy chục năm nay mà chưa thấy năm nào sức mua bia giảm sốc như thế", chủ một đại lý bia trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, TP.HCM) nói với Zing.vn.

Theo người này, lượng tiêu thụ bia giảm đến 60%. "Các tạp hóa, hàng quán không nhập bia về nhiều như trước do ảnh hưởng của Nghị định 100, còn khách lẻ mua biếu hoặc về uống ở nhà cũng chỉ lác đác vài người. Sức mua ngày Tết còn không bằng ngày thường", chị chia sẻ.

Do đó, mấy ngày vừa qua, giá bia trên thị trường đã giảm khoảng 5.000 đồng/thùng ở một số đại lý lớn và lên đến 10.000 đồng/thùng ở các cửa hàng nhỏ, lẻ đã "ôm hàng" từ lâu.

Hiện giá bia Heineken dao động quanh mức 385.000-400.000 đồng/thùng, Tiger khoảng 325.000-335.000 đồng/thùng, 333 có giá 230.000-240.000 đồng/thùng.

Bia Tết giảm 60% lượng tiêu thụ, nước giải khát cháy hàng, tăng giá - Ảnh 1.

Sức mua bia giảm mạnh đến 60% trong mùa Tết 2020. Ảnh: Lan Anh.

Một tiểu thương ở chợ Tôn Thất Đạm (quận 1, TP.HCM), nơi nổi tiếng về các mặt hàng bia và quà Tết, cho biết năm nay chợ vắng bất ngờ. "Mọi năm Tết đến chúng tôi bán xuyên đêm, thế mà nay 8-9h tối không còn ai đến mua hàng nữa", chị nói.

Không khí tương tự cũng xảy ra ở các chợ lớn như Bến Thành (quận 1), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)... và các đại lý cấp 3, tạp hóa nhỏ, lẻ.

Trong khi đó, một số sản phẩm nước giải khát như Coca-Cola Light lại cháy hàng. "Tuần trước tôi còn bán 180.000 đồng/thùng Coca-Cola Light, nay hàng khan hiếm, giá buộc phải đẩy lên 190.000 đồng", chủ đại lý nói trên cho biết.

Cùng lúc đó, các loại nước giải khát ngoại nhập cũng lần lượt tăng giá. Đơn cử là Coca-Cola nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản tăng từ mức 500.000-600.000 đồng/thùng ngày thường lên 800.000 đồng/thùng những ngày qua.

Trước đó, Bloomberg đánh giá doanh số bán bia tại Việt Nam giảm ít nhất 25% từ khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực. Heineken mới đây cũng thông báo doanh số bán hàng của hãng giảm 4,6%.

Từ năm 2013 đến 2018, mức tiêu thụ bia bình quân của mỗi gia đình Việt tăng 30%, lên mức 43 lít/hộ. Việt Nam cũng là quốc gia có sản lượng bia lớn thứ ba khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, lượng bia trung bình một gia đình tại Mỹ tiêu thụ giảm 4%.


Lan Anh/Zing
Cùng chuyên mục