Bình Định: Gia đình có hoàn cảnh 'đặc biệt' bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được nhận sổ tiết kiệm

12/11/2021 07:06 GMT+7
Ngày 11/11, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã trao 14 sổ tiết kiệm cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, có 65 ca tử vong do mắc Covid-19 là công dân Bình Định, trong đó 18 trường hợp tử vong tại tỉnh này, nhiều gia đình vợ mất chồng, con mất cha mẹ…

Bên cạnh nỗi đau mất người thân, người ở lại sẽ phải chật vật để tái thiết cuộc sống, thương tâm nhất là các cháu học sinh đang đi học phải mồ côi cha, mẹ, cần được xã hội quan tâm, giúp đỡ.

Trước tình hình đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã kịp thời vận động, đến thăm, hỗ trợ động viên 65 gia đình có người tử vong do nhiễm Covid-9, mỗi gia đình hỗ trợ 5 triệu đồng.

Bình Định: Gia đình có hoàn cảnh 'đặc biệt' bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được nhận sổ tiết kiệm - Ảnh 1.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định trao quà tại chương trình. Ảnh: DT.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tiếp tục vận động, trao tặng 14 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 30 triệu đồng để hỗ trợ cho 14 gia đình có người mất do nhiễm Covid-19 có con nhỏ, trong độ tuổi đến trường, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, trao kinh phí 1,3 tỷ đồng đến đại diện các huyện, thị xã, thành phố có người dân về từ TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương để các địa phương trao hỗ trợ bà con.

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ trên 44.500 người dân thuộc nhóm lao động tự do ảnh hưởng bởi dịch bệnh với kinh phí gần 67 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cùng các cấp trong tỉnh đã vận động, quyên góp, tổ chức hỗ trợ kịp thời 31 tỷ đồng cùng cả ngàn tấn nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế cho công tác chống dịch.

Bình Định: Gia đình có hoàn cảnh 'đặc biệt' bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được nhận sổ tiết kiệm - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng. Ảnh: DT.

Người đứng đầu Đảng bộ Bình Định gửi lời cảm thông, chia sẻ đến các gia đình có người thân bị tử vong do nhiễm Covid-19 và các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch, mong bà con cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

"Tỉnh Bình Định tích cực vận động các tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, đóng góp vật chất, tinh thần để cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ người dân ổn định đời sống. Tạo sự yên tâm, tin tưởng, thúc đẩy mỗi người dân nâng cao ý thức về phòng, chống dịch", ông Dũng nhấn mạnh.


Dũ Tuấn
Cùng chuyên mục