Cát tặc lộng hành ở mỏ có chủ: 2 chỉ đạo "dẹp loạn" của tỉnh Quảng Ngãi bị "làm ngơ"

09/06/2023 15:25 GMT+7
Sau chỉ đạo khẩn phát đi cách đây 2 tuần, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi tiếp tục có văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND huyện Sơn Tịnh và cấp, ngành chức năng. Thế nhưng, tình trạng khai thác cát trái phép tại mỏ Trường Xuân – Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh vẫn tiếp tục diễn ra.

Theo thông tin mà PV được cung cấp, vào chiều hôm qua 8/6, các đối tượng vẫn ngang nhiên và công khai đưa nhiều xe tải vào khu vực mỏ cát Trường Xuân – Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, để xúc và chở đi.

Cát tặc lộng hành ở mỏ có chủ: 2 chỉ đạo dẹp loạn của tỉnh Quảng Ngãi vô hiệu lực  - Ảnh 1.

Bất chấp tỉnh Quảng Ngãi đã 2 lần có văn bản chỉ đạo, tình trạng khai thác cát trái phép tại mỏ Trường Xuân – Thọ Lộc, vẫn diễn ra rầm rộ giữa ban ngày. Ảnh: Công Hoàng(chụp chiều 8/6/2023).

Điều đáng nói là để chấn chỉnh, xử lý tình trạng trên, chỉ trong vòng 2 tuần, tỉnh Quảng Ngãi đã liên tục có 2 văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND huyện Sơn Tịnh và cấp, ngành chức năng.

Cụ thể vào ngày 22/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã ký văn bản khẩn (số 2267/UBND – KTN) chỉ đạo, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi khai thác cát trái phép tại mỏ Trường Xuân – Thọ Lộc, đã được cấp thẩm quyền tỉnh tổ chức đấu giá và chuẩn bị cấp phép khai thác cho doanh nghiệp (đã trúng đấu giá).

VIDEO DÙ TỈNH 2 LẦN CHỈ ĐẠO NHƯNG TÌNH TRẠNG KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP VẪN DIỄN RA RẦM RỘ (HÌNH ẢNH CHIỀU 862023)

Kết quả thực hiện chỉ đạo này (văn bản khẩn số 2267/UBND – KTN), chính quyền huyện Sơn Tịnh phải báo cáo cho UBND tỉnh Quảng Ngãi, trước ngày 1/6/2023.

Tuy nhiên không hiểu việc triển khai dẹp loạn nạn cát tặc của UBND huyện Sơn Tịnh và cơ quan chức năng thế nào (theo chỉ đạo của tỉnh), mà tình trạng khai thác cát tại mỏ Trường Xuân – Thọ Lộc vẫn không giảm.

Vì vậy đến ngày 6/6/2023 vừa qua, một lần nữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, lại ký văn bản chỉ đạo lần 2, giao trách nhiệm cho UBND huyện Sơn Tịnh và các sở ngành liên quan của tỉnh, kiểm tra và xử lý (khai thác cát trái phép tại mỏ Trường Xuân – Thọ Lộc).

Được biết mỏ cát thôn Trường Xuân – Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, là 1 trong số 7 mỏ, đã được cấp thẩm quyền tỉnh tổ chức đấu giá thành công vào đầu năm 2023.

Cát tặc lộng hành ở mỏ có chủ: 2 chỉ đạo dẹp loạn của tỉnh Quảng Ngãi vô hiệu lực  - Ảnh 4.

Xúc cát đưa lên phương tiện để vận chuyển đi. Ảnh: Công Hoàng (chụp chiều 8/6/2023).

Theo thông tin mà cơ quan chức năng Quảng Ngãi cung cấp, mỏ cát thôn Trường Xuân – Thọ Lộc, có trữ lượng cát dự báo khoảng 136.000m3, hiện đang được đơn vị trúng đấu giá, hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tỉnh cấp phép khai thác.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục