Cổ phiếu năng lượng, công nghệ kéo tụt chứng khoán Mỹ

03/05/2019 07:09 GMT+7
Thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên giảm thứ hai liên tiếp dẫn dắt bởi sự sụt giảm của các cổ phiếu năng lượng khi giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong một năm.

Đây là phiên sụt giảm thứ hai liên tiếp của thị trường Mỹ.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones 30 giảm 122,35 điểm tương đương 0,46% xuống 26307,79 điểm với hầu hết các khoản lỗ do lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đạt mức cao trong ngày. Chỉ số này giảm tối đa trong phiên tới 249 điểm. S&P 500 giảm 0,21% xuống 2917,52, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,16% mặc dù cổ phiếu Tesla tăng vọt.

Nhóm cổ phiếu năng lượng sụt giảm đồng loạt, gây áp lực cho thị trường khi việc giá dầu tiếp tục lao dốc mạnh trong bối cảnh sự kỳ vọng về sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường dầu thô không còn như trước.

Trong nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, cổ phiếu của công ty hóa chất DowDuPont đã giảm 7% khi lợi nhuận của hãng giảm 28% trong quý 1/2019 do nhu cầu hóa chất giảm dần, đặc biệt là tại Mỹ. Sự sụt giảm cũng ảnh hưởng đến Dow Inc. (NYSE: DOW) - một thành viên của Công ty Dow Jones. Cổ phiếu của công ty này đã giảm 6,2%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ cũng có ảnh hưởng lớn. Các cổ phiếu như Apple và Microsoft đã thoái lui khỏi mức cao sau khi công bối lợi nhuận vượt dự báo hồi đầu tuần này. Cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã giảm 0,65% vào thứ Năm. Microsoft đã giảm hơn 1,3%, giảm sang ngày thứ hai sau khi đạt được mức vốn hóa thị trường trị giá 1 nghìn tỷ đô la trong thời gian ngắn.

Đây là phiên sụt giảm thứ hai liên tiếp của thị trường Mỹ, sau khi bất ngờ giảm mạnh hôm thứ Tư khi Fed cho rằng áp lực lạm phát thấp gần đây có thể chỉ là tạm thời. Quan điểm này hàm ý rằng việc cắt giảm lãi suất có thể không xảy ra và điều đó khiến các nhà đầu tư thất vọng. Bình luận của chủ tịch Fed Powell đã châm ngòi cho một đợt bán tháo bất ngờ trong phiên trước đó, với việc Dow đóng cửa thấp hơn 150 điểm.

Adam Crisafulli, giám đốc điều hành của J.P. Morgan cho biết, việc bán tháo này là một phản ứng đối với thông tin mà ông Powel đưa ra và thị trường chiết khấu cho việc giảm triển vọng cắt giảm lãi suất.

Abby Joseph Cohen, nhà chiến lược đầu tư cao cấp tại Goldman Sachs cho rằng “các nhà đầu tư cần phải hiểu rằng thời kỳ lạm phát thấp, lãi suất thấp và chính sách tiền tệ định hướng kích thích kinh tế đã qua rồi. Thay vào đó, thị trường nên nhìn vào nền kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp. Đó là một bức tranh đẹp và là điều có ý nghĩa hơn”.

Hơn một nửa trong số doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên và kết quả đã vượt xa mong đợi. Theo Factset, 74,7% công ty trong nhóm này đã công bố lợi nhuận vượt ước tính.

Các kết quả kinh doanh tích cực đã đẩy giá cổ phiếu lên mức cao kỷ lục vào đầu tuần. Chỉ số S&P 500 đạt kỷ lục trong ngày thứ Tư trước khi thoái lui. Trong khi đó chỉ số Nasdaq đạt mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tuần này.

“Tuy nhiên thị trường chứng khoán có thể phải đối mặt với một con đường khó khăn hơn phía trước khi mùa công bố kết quả kinh doanh kết thúc”, Ilya Feygin, chiến lược gia cao cấp tại WallachBeth Capital nói. “Chúng ta đã đi qua phần lớn đợt công bố lợi nhuận. Cả Apples và Googles đã công bố. Tôi nghĩ rằng thị trường sẽ không còn tập trung vào những cái tên cụ thể nữa mà hướng tới các tin tức vĩ mô. Theo tôi các thông tin này lại không tuyệt vời như con số lợi nhuận doanh nghiệp”.

Minh Kỳ
Cùng chuyên mục