Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: Tiên Phước từ "hai bàn tay trắng", sau 50 năm trở nên kỳ tích như ngày hôm nay

Trương Hồng
11/03/2025 09:21 GMT +7
Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng nhấn mạnh, kết thúc chiến tranh, nhân dân Tiên Phước bước vào xây dựng lại quê hương từ hai bàn tay trắng. Để đạt được những kỳ tích như ngày hôm nay, Tiên Phước đã phải vượt qua một chặng đường dài đầy gian khổ, khó khăn.

Tối qua 10/3, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Tiên Phước (10/3/1975-10/3/2025), đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đảng bộ và nhân dân huyện Tiên Phước.

Ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Tiên Phước

Ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, Tiên Phước là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước, có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự.

Vì thế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địch đã huy động một lực lượng quân sự hùng mạnh chốt giữ hàng loạt các cứ điểm ở Tiên Phước hình thành tấm lá chắn bảo vệ từ xa khu quân sự liên hợp Đà Nẵng và tỉnh lỵ Tam Kỳ. Với thái độ cực kỳ hiếu chiến và ngoan cố, điên cuồng chống phá cách mạng, chúng đã truốt xuống mảnh đất này hàng nghìn tấn bom đạn và cả chất độc hóa học với sức công phá và huỷ diệt chưa từng có; mở hàng nghìn đợt càn quét ác liệt, đốt sạch, phá sạch và tàn sát dã man cơ sở cách mạng, biết bao cảnh đau thương, biết bao gia đình tan nát, con xa cha, vợ xa chồng, anh phải xa em…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng thăm hỏi ân cần người dân huyện Tiên Phước nhân lễ kỷ niệm

Nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng, quân và dân Tiên Phước phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực chiến đấu kiên cường, bất khuất, người trước ngã xuống, người sau đứng lên, lập được nhiều chiến công hiễn hách, giải phóng Tiên Phước vào ngày 10/3/1975.

Đây là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ của quân và dân Tiên Phước dưới lá cờ vẻ vang của đảng, có tác dụng to lớn đến tình hình trên chiến trường Quảng Nam và cả khu V, góp phần xứng đáng cùng với nhân dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất nước nhà, thu giang sơn về một mối”.

Sau 50 năm ngày giải phóng, Tiên Phước hôm nay đã thay đổi khang trang, khởi sắc vùng nông thôn. Ảnh: CTV

Chủ tịch Quảng Nam Lê Văn Dũng nhấn mạnh thêm, kết thúc chiến tranh, nhân dân Tiên Phước bước vào xây dựng lại quê hương từ hai bàn tay trắng.

Để đạt được những kỳ tích như ngày hôm nay, Tiên Phước đã phải vượt qua một chặng đường dài đầy gian khổ, khó khăn. Song, với ý chí, nghị lực, bản lĩnh đã được hun đúc, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nêu cao tính tự lực, tự cường, từng bước đưa quê hương vượt qua khó khăn, phát triển đi lên.

Ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trong một lần thăm hỏi, động viên người dân xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước

Đến nay, diện mạo nông thôn miền núi Tiên Phước từng ngày đổi mới và phát triển. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Tiên Phước đã tận dụng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; là địa phương “dẫn đầu” về sản phẩm OCOP; nhiều làng quê nơi đây trở thành hình mẫu của “làng quê nông thôn Việt Nam”.

Hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển; bước đầu hình thành được một số sản phẩm du lịch sinh thái làng quê mang nét văn hóa đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan; đến nay đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí để nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2025…

Trung tâm hành chính huyện Tiên Phước đổi thay, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố

“Tiên Phước là huyện Trung du với điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng có những khó khăn, thử thách đan xen.

Trong thời gian đến, tôi đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Phước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống hào hùng của quê hương; chủ động, sáng tạo tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17 đã đề ra.

Trong đó, hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nói đi đôi với làm; tạo nên một diện mạo mới, sức sống mới ở một vùng trung du miền núi.

Tập trung công tác quy hoạch, ưu tiên các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Bảo đảm quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tiên Phước được xem là huyện có vựa trái cây lớn nhất tỉnh Quảng Nam

Bên cạnh đó, Tiên Phước rất đổi tự hào được thiên nhiên ưu đãi với nhiều phong cảnh đẹp, điều kiện tự nhiên lý tưởng với không gian êm ả của làng quê.

Vì vậy, phải quyết tâm phấn đấu xây dựng Tiên Phước thành vùng trọng điểm kinh tế vườn, trung tâm du lịch sinh thái làng quê nổi tiếng của tỉnh, mang đậm bản sắc văn hóa thuần Việt, với nét độc đáo riêng của làng quê xứ Quảng, trong đó, lấy không gian làng cổ Lộc Yên - Di tích cấp Quốc gia làm điểm nhấn.

Đây là bước đệm để Tiên Phước “biến di sản thành tài sản”, “biến tiềm năng thành lợi ích vật chất”…”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu.

Xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: CTV

Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước cho biết, 50 năm sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ huyện, Tiên Phước vốn là vùng đất xa xôi, cách trở; từ một vùng quê thiếu thốn trăm bề, với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi sau những ngày đầu mới giải phóng quê hương, đến nay đã trở thành một vùng nông thôn phát triển năng động.

Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Phạm Văn Đốc tặng quà cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: CTV

“Từ chỗ ngăn sông cách núi, đường sá trơn trợt, lầy lội, cơ sở vật chất thiếu thốn; đến nay, mạng lưới giao thông được xây dựng, nâng cấp, đồng bộ, kết nối thông suốt giữa đường tỉnh, đường huyện, xã, liên thôn, mở ra những điều kiện vô cùng thuận lợi cho phát triển.

Điều đáng mừng nữa là, từ chỗ một vùng đất “hai không”, “ba thiếu”, Tiên Phước đã nỗ lực vượt khó, nhiều năm miệt mài, kiên trì, kiên định xây dựng Tiên Phước đạt các tiêu chí huyện NTM và mục tiêu vẻ vang đã đạt được.

Huyện Tiên Phước đã xóa được đói, giảm nghèo nhanh, bền vững, người dân đã vươn lên làm giàu…”, ông Phạm Văn Đốc nhấn mạnh.