Chứng khoán Mỹ biến động nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần

24/10/2020 06:56 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giao dịch hỗn hợp trong phiên 23/10, kết thúc một tuần biến động khi các nhà đầu tư thất vọng về khả năng kích thích tài khóa bổ sung.
Chứng khoán Mỹ biến động nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ biến động nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 28,09 điểm, tương đương 0,1%, xuống 28.335,57 điểm. S&P 500 tăng 0,3% đóng cửa ở mức 3.465,39 điểm và Nasdaq Composite đóng cửa cao hơn 0,4% ở mức 11.548,28 điểm.

Cổ phiếu nhà sản xuất chip Intel giảm mạnh 10,6% khi hãng công bố doanh thu từ hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong tuần, lĩnh vực công nghệ lao dốc hơn 2% do quan ngại làn sóng xanh của Đảng Dân chủ trong Ngày bầu cử 3/11 tới đây có thể gây áp lực lên nhóm cổ phiếu này. Các nhà phân tích cho rằng “làn sóng xanh” có thể dẫn tới mức thuế cao hơn và các quy định khắt khe hơn đối với các công ty công nghệ, đặc biệt là công ty vốn hóa lớn.

Mike Katz, nhà quan sát từ Seven Points Capital nhận định: “Tôi nghĩ hầu hết mọi người đang trong trạng thái quan sát thị trường. Có rất nhiều thông tin trái chiều về gói kích thích tài khóa và mỗi thông tin đều tác động đến thị trường đôi chút. Nhưng rồi chúng ta vẫn không thấy những diễn biến nào tiếp theo”.

Kết thúc tuần, Dow Jones và S&P 500 ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau 3 tuần tăng liên tiếp trong khi Nasdaq Composite chứng kiến mức giảm tuần đầu tiên sau chuỗi 5 tuần tăng điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,5% trong tuần. Chỉ số Dow Jones và Nasdaq lần lượt giảm 0,95% và 1,1%.

NTTD
Cùng chuyên mục