Cựu đại sứ Mỹ tại EU: Phát động cuộc chiến thương mại với EU là một sai lầm

23/04/2019 13:29 GMT+7
Khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi đến hồi kết, nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng Washington có thể sẽ tiếp tục khởi động cuộc chiến mới với Liên minh châu Âu (EU).

Anthony Gardner, đại sứ Mỹ tại EU giai đoạn 2014-2017

Những lo ngại này xuất hiện khi Mỹ và một số đồng minh châu Âu gần đây đã xung đột về các vấn đề như vai trò của Huawei trong phát triển 5G - điều mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump coi là gây tranh cãi.

Tuy nhiên theo ông Anthony Gardner, người từng là đại sứ Mỹ tại EU từ 2014-2017, sẽ là một sai lầm nếu chính quyền Trump quyết định áp dụng thuế quan bổ sung đối với các sản phẩm châu Âu vì những khác biệt như vậy.

"Đó sẽ là một nước đi sai lầm. Và lý do cơ bản là khi bạn nhìn vào mối quan tâm chung của chúng tôi - mối quan tâm của Mỹ và châu Âu về Trung Quốc – quan điểm hai bên là tương đồng tới 90% ", ông Gardner nói với CNBC tại Hội nghị Supertrends toàn cầu của Credit Suisse tại Singapore.

Tổng thống Trump đã gây áp lực cho các đồng minh của Mỹ để cấm Huawei xây dựng cơ sở hạ tầng 5G, cảnh báo rằng thiết bị của công ty công nghệ này có thể được sử dụng cho hoạt động gián điệp của chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên các quốc gia châu Âu như Đức đã không loại trừ Huawei khỏi kế hoạch quốc gia cho 5G.

Không chỉ về vấn đề 5G, yếu tố làm gia tăng các căng thẳng trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Châu Âu, là khi Tổng thống Trump nói rằng EU là "đối tác thương mại tàn bạo" và chỉ ra các khoản trợ cấp của khối cho Airbus vì đã làm tổn thương nước Mỹ.

Vị cựu đại sứ Mỹ tại EU cho biết ông rất tiếc rằng nước Mỹ, dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, dường như đã chọn xem EU là kẻ thù. Ông nói thêm rằng hai nền kinh tế nên hợp tác với nhau nhiều hơn, đặc biệt là khi giải quyết các mối quan ngại về thực tiễn giao dịch của Trung Quốc.

Đại sứ cho biết cả Hoa Kỳ và EU đều đồng ý rằng Bắc Kinh nên đẩy lùi một số thực tiễn nhất định, chẳng hạn như chuyển giao công nghệ từ các công ty nước ngoài sang các đối tác Trung Quốc và hạn chế tiếp cận thị trường với các công ty nước ngoài. "Những gì chúng ta nên làm là làm việc với EU nhiều hơn, không đe dọa EU bằng cách áp dụng thuế quan", ông nói thêm.

Nguyên Hà
Cùng chuyên mục