Đà Nẵng giải thể bệnh biện dã chiến sau hơn 15 tháng thành lập

16/11/2022 07:19 GMT+7
UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc giải thể bệnh viện dã chiến ở đường Nguyễn Lương Bằng sau hơn tháng hơn 15 tháng thành lập.

Ngày 15/11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc giải thể Bệnh viện dã chiến (Bệnh viện Đà Nẵng – cơ sở 2).

Theo đó, UBND thành phố quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến tại khu Ký túc xá phía Tây, số 507 Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) bởi dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Trước đó, Bệnh viện này được thành lập theo Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 để thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành cả nước đang diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng giải thể bệnh biện dã chiến sau hơn 15 tháng thành lập - Ảnh 1.

Bệnh viện Dã chiến có quy mô 1.700 giường tại khu Ký túc xá phía Tây TP.Đà Nẵng đã được giải thể. Ảnh (H.N)

Tại thời điểm được thành lập, bệnh viện này có nhiệm vụ thu dung, cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Với mức độ thu dung điều trị ca bệnh thể mức độ nhẹ, mức độ vừa, cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân Covid-19 nặng trước khi chuyển sang điều trị tích cực tại Bệnh viện Phổi.

Trong trường hợp cần thiết, bệnh viện dã chiến này có khả năng mở rộng quy mô trên 1.700 giường bệnh để thu dung, điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Trong đó, có 1.500 giường cho bệnh nhân mức độ không triệu chứng nhẹ và 200 giường mức độ trung bình.



Đông Phong
Cùng chuyên mục