Đường phố vẫn vắng vẻ dù chính quyền Trung Quốc kêu gọi người dân đi làm trở lại

13/02/2020 14:32 GMT+7
Chính quyền Trung Quốc đã kêu gọi công sở, xí nghiệp trở lại hoạt động sau khi nghỉ Tết kết thúc vào tuần trước, nhưng đường phố, các phương tiện công cộng vẫn thưa thớt người qua lại.

Video: Cảnh hàng trăm xe tải phun “mưa” thuốc khử trùng ở thành phố triệu dân của Trung Quốc vào tối 11/2.

Tính đến 12h ngày 13/2, toàn thế giới có 1.353 người chết vì virus corona (Covid-19). Nhiều quốc gia đang có người nhiễm virus đều tỏ ra lo lắng và đang dùng mọi biện pháp để chống lại loại virus này. Trong ảnh, người dân mặc bộ đồ bảo hộ (trái ảnh) đi lại tại ga Bắc Kinh.

Chính quyền Trung Quốc kêu gọi các công sở xí nghiệp trở lại hoạt động, sau khi nghỉ Tết kết thúc vào tuần trước, nhưng nước này vẫn tê liệt vì dịch virus corona. Ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh gần như không bóng người nhiều ngày qua.

Nhiều công ty yêu cầu nhân viên không sử dụng các phương tiện công cộng dẫn tới cảnh thưa thớt trên tàu điện ngầm.

Đường phố tại thủ đô Trung Quốc vẫn rất vắng vẻ.

Một người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang trong ngày đầu tiên quay trở lại làm sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày vì dịch do virus corona gây ra.

Một hành khách đeo khẩu trang vào ga tàu ở Bắc Kinh ngày 11/2. Việc quay trở lại làm việc, sản xuất là rủi ro lớn, nhưng Cong Liang, Bí thư Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc, nói nước này không có lựa chọn khác. “Không mở cửa trở lại... sẽ ảnh hưởng nguồn cung vật tư y tế... và ảnh hưởng tới việc sản xuất các nguyên liệu khác, khiến việc kiểm soát dịch bệnh không còn duy trì được nữa”, ông nói với các phóng viên.

Tài xế taxi đợi đón khách tại một bến tàu ở Bắc Kinh ngày 11/2. Ngày 10/2 lẽ ra là ngày làm việc trở lại, nhưng lượng người ở Bắc Kinh vẫn vắng lặng, kém xa ngày thường.

Nhiều người dân đeo khẩu trang khi đi lại ngoài đường.

Đeo khẩu trang, sát trùng tại một khách sạn ở Bắc Kinh.

Một số khu dân cư ở quận Bảo Trì (Thiên Tân) gần như bị niêm phong có an ninh tuần tra 24/24.

Người dân đeo khẩu trang ở khu Trung Hoàn của Hong Kong ngày 11/2. 

Thành phố Vũ Hán, tâm dịch virus corona vẫn im ắng ngày 10/2. Trên đường phố chỉ có xe cấp cứu, xe khử trùng và lác đác vài xe taxi.

Thanh Hà (ảnh Reuters)
Cùng chuyên mục