Facebook xóa quảng cáo vận động tranh cử của Tổng thống Trump

07/03/2020 15:34 GMT+7
Facebook mới đây cho biết họ sẽ xóa một số quảng cáo trên mạng xã hội này liên quan đến chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump.
Facebook bất ngờ "gắn cờ" quảng cáo vận động tranh cử của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng tốc trên đường đua tranh cử nhiệm kỳ 2020, bao gồm cả sử dụng quảng cáo trên các kênh mạng xã hội như Facebook

Những thông điệp bị Facebook “gắn cờ” là loạt quảng cáo mang tính chất “điều tra dân số” mà đội ngũ tái tranh cử của Trump thực hiện, điều có thể khiến người Mỹ nhầm lẫn với cuộc điều tra dân số chính thức của Cục thống kê Mỹ. Động thái của Facebook đến sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chỉ trích gã khổng lồ công nghệ này vì cho phép đội ngũ Trump chạy những quảng cáo như vậy, gây nhầm lẫn về cuộc điều tra dân số chính thức của nước Mỹ.

"Hôm nay tôi đặc biệt khó chịu với những hành động của Facebook", bà Nancy Pelosi nói trong cuộc họp báo sáng 5/3. Bà gọi quảng cáo của Trump là “một lời nói dối hoàn toàn, một lời nói dối phù hợp với chính sách kiểm duyệt lỏng lẻo của Facebook”.

Cụ thể, chiến dịch vận động tranh cử mà đội ngũ của Trump triển khai chạy quảng cáo trên Facebook trong tuần này trưng cầu ý kiến công dân cho một cuộc “Điều tra dân số chính thức từ Quốc hội”. Theo Facebook, các quảng cáo này đã vi phạm chính sách chống thông tin sai lệch của mạng xã hội này. Cụ thể, thông tin sai lệch ở đây là thông điệp “điều tra dân số chính thức” có thể khiến người Mỹ nhầm lẫn.

Cuộc khảo sát trong chiến dịch tranh cử của Trump nhấn mạnh thông điệp: “Chúng tôi cần những người Mỹ yêu nước như bạn cung cấp thông tin cho cuộc điều tra dân số này…”

Nội dung khảo sát yêu cầu người Mỹ cung cấp quan điểm cá nhân của họ về Tổng thống Donald Trump cũng như thông tin cá nhân như tên, tuổi, cách thức liên lạc của họ. Cuộc khảo sát cũng trưng cầu ý kiến người Mỹ về việc họ thường đọc tin tức trên các trang tin nào, và hỏi xem liệu họ có nghĩa Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và phe cánh tả của bà này đang đưa chương trình nghị sự chống lại Trump lên trên lợi ích của người dân Mỹ hay không.

Cũng trong hôm 5/3, Ủy ban Giám sát & Cải cách thuộc Hạ viện Mỹ đã có thông điệp khẩn gửi Ủy ban Đảng Cộng Hòa do Tổng thống Trump đứng đầu, yêu cầu phía ông Trump ngừng phát đi các quảng cáo chứa thông tin có vẻ tương tự tài liệu điều tra dâ số chính thức. Cuộc điều tra dân số chính thức của nước Mỹ diễn ra 10 năm một lần sẽ được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên vào năm 2020, nhưng các quan chức điều tra quan ngại những dữ liệu này sẽ được sử dụng một cách không minh bạch trong việc phân bổ ghế trong Quốc hội Mỹ cũng như tranh cử hay phân bổ viện trợ.

Trước đó, Đảng Dân chủ đã chỉ trích Facebook vì những chính sách kiểm duyệt quảng cáo lỏng lẻo, khiến cho một số chính trị gia như Trump tiến hành các chiến dịch truyền thông có lợi cho mình. Hồi tháng 10/2019, Tổng thống Trump bị cáo buộc chi hơn 1,6 triệu USD cho các bài đăng quảng cáo trên Facebook thúc đẩy chiến dịch tái tranh cử, bao gồm cả các bài đăng với nội dung “bôi nhọ” những đối thủ chính trị như Cựu Phó Tổng thống Joe Biden. 

Một quảng cáo có nội dung "Joe Biden hứa chi cho Ukraine 1 tỷ USD nếu họ sa thải công tố viên điều tra công ty của con trai ông ta - Hunter Biden" đã được lan tỏa trên Facebook nhưng mạng xã hội này cho hay những bài đăng như vậy không vi phạm chính sách quảng cáo của Facebook vì "bên thứ ba (tức ông Joe Biden) không đủ điều kiện để đánh giá thực tế" hay khiếu nại, bác bỏ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục