Giá dầu nhảy vọt, Dow Jones tăng 250 điểm bất chấp quan ngại suy thoái

29/08/2019 07:56 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã tăng vào 28.8 khi giá dầu tăng vọt, nhưng điều đó không làm thị trường thoát khỏi nỗi lo suy thoái kinh tế khi đường cong lợi suất liên tục đảo ngược.

Bất chấp mức tăng hôm 28.8, cả ba chỉ số chính đều giảm ít nhất 3% trong tháng 8 đầy biến động

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 258,20 điểm, tương đương 1% lên 26.036.10 điểm. Chỉ số S & P 500 tăng 0,7% lên 2.887,94 điểm trong khi chỉ số tổng hợp NASDAQ tăng 0,4%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 7,856,88 điểm.

Cổ phiếu hai tập đoàn năng lượng dầu khí là Chevron và Exxon Mobil đã tăng lần lượt 0,8% và 0,7%, đóng góp vào mức tăng 258,20 điểm của Dow Jones. Còn cổ phiếu lĩnh vực năng lượng của S&P 500 tiến 1,4%, dẫn đầu bởi mức tăng 10,6% của cổ phiếu dầu khí Cimarex Energy. Giá dầu thô Mỹ đã tăng hơn 1% lên mức 55,75 USD/ thùng sau khi cơ quan thông tin Năng lượng quốc gia công bố lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh 10 triệu thùng trong tuần trước. 

Trong lĩnh vực tiêu dùng, cổ phiếu Tiffany tăng 3% sau khi công bố báo cáo kinh doanh quý II vượt qua kỳ vọng, cổ phiếu Kohl cũng chứng kiến mức tăng 3,4%.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên toàn thị trường cổ phiếu vẫn chưa thể phục hồi. Quỹ SPDR S&P 500 (quỹ với danh mục đầu tư tài sản là cổ phiếu các công ty thuộc S&P 500) đạt khối lượng giao dịch 55 triệu cổ phiếu trong ngày, thấp hơn khối lượng giao dịch trung bình trong 30 ngày gần nhất là 81,8 triệu cổ phiếu. Hiện tượng này bắt nguồn từ việc thị trường trái phiếu liên tục phát ra những tín hiệu cảnh báo suy thoái, đường cong lợi suất đảo nghịch và tâm lý thị trường bất ổn. 

Hôm 28.8, đường cong lợi suất một lần nữa đảo ngược khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,06% so với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, mức chênh lệch lớn nhất kể từ năm 2007 đến nay. Trong phiên giao dịch hôm 27.8, mức chênh lệch này đạt 0,05%. Từ lâu, đường cong lợi suất đảo ngược đã được thị trường xem là một dự báo suy thoái có tính tin cậy cao. Trong 50 năm gần đây, mỗi lần đường cong lợi suất nghịch đảo là một lần báo hiệu khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế trên diện rộng. Trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm cũng giảm xuống mức kỷ lục mới vào thứ Tư, làm sâu sắc thêm mối quan ngại về thị trường trái phiếu.

Tuy nhiên, chiến lược gia Prajakta Bhide từ MRB Partners cho rằng thị trường có lẽ đang thổi phồng mối quan ngại suy thoái. “Đường cong lợi suất đảo ngược năm nay phản ánh áp lực thị trường về việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu (ngoài Mỹ) giảm tốc và lợi suất trái phiếu biến động. Nó không thể hiện một nguy cơ giảm tốc kinh tế”. Theo ông Bhide, nguy cơ suy thoái kinh tế trong 12 tháng tới không vượt quá 20%.

Còn Mark Haefele, giám đốc đầu tư toàn cầu của quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới UBS Global Wealth Management cho biết căng thẳng thương mại Mỹ Trung leo thang là nguyên nhân khiến rủi ro suy thoái kinh tế tăng lên. UBS mới đây cũng hạ đánh giá cổ phiếu xương mức Underweight - giảm tỷ trọng đầu tư, qua đó khuyên các nhà đầu tư giảm bớt khối lượng tài sản rủi ro đang sở hữu trong bối cảnh bất ổn thương mại.

Tính đến 28.8, cả ba chỉ số chứng khoán chính là Dow Jones, S&P 500 và NASDAQ đều giảm ít nhất 3% trong tháng sau hàng loạt động thái leo thang thương chiến khiến niềm tin thị trường mờ nhạt.

Thùy Dung
Tags:
Cùng chuyên mục