Giá dầu phục hồi, ngành dầu khí Mỹ vẫn sốt sắng cắt giảm sản lượng trước cả OPEC+

23/04/2020 10:05 GMT+7
Giá dầu WTI giao tháng 6 tăng 19,1%, phục hồi từ mức giảm mạnh trong hai phiên giao dịch đầu tuần.

Giá dầu WTI giao tháng 6 phục hồi 19% nhưng viễn cảnh thị trường dầu vẫn ảm đạm

Hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 6 tăng 19,1%, tương đương 2,21 USD/ thùng lên 13,78 USD/ thùng trong phiên giao dịch 22/4. Có thời điểm, giá dầu WTI giao tháng 6 giảm mạnh xuống 10,26% trước khi tăng vọt 40% lên 16,20 USD/ thùng trong cùng phiên giao dịch.

Giá dầu Brent cũng tăng 5,38%, tương đương 1,04 USD/ thùng lên 20,37 USD/ thùng, phục hồi từ mức đáy 16 USD/ thùng trước đó.

Dù chứng kiến mức phục hồi lớn về tỷ lệ phần trăm, thực tế giá dầu vẫn giảm khoảng 70% từ đầu năm đến nay. Hồi đầu năm, dầu WTI đã giao dịch ở mức hơn 60 USD/ thùng, nhưng đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu gây nên cú sốc cung tồi tệ đã chấm dứt những ngày tháng đẹp đẽ ấy, đưa giá dầu lao dốc mạnh mẽ. Trong phiên giao dịch 20/4, hợp đồng dầu WTI tháng 5 thậm chí lần đầu tiên trong lịch sử giao dịch ở mức âm.

Ngành dầu khí Mỹ sốt sắng cắt giảm sản lượng trước cả OPEC+ bất chấp giá dầu phục hồi - Ảnh 1.

Giá dầu phục hồi nhưng sức ép với thị trường dầu vẫn lớn khi các kho dự trữ dầu được dự báo sắp tràn trong vài tuần tới

Nhà phân tích Jim Cramer từ CNBC nhận định động thái mới nhất của Tổng thống Trump khi ông tuyên bố trên Twitter rằng sẽ chỉ thị cho Hải quân Mỹ bắn hạ bất kỳ pháo hạm Iran nào quấy rối tàu của Mỹ trên biển đã góp phần đưa giá dầu hồi phục trở lại. Trong khi đó, cố vấn Nhà Trắng Larry Kudlow cũng trấn an thị trường khi cho rằng nhu cầu dầu sẽ nhanh chóng phục hồi khi Mỹ mở cửa nền kinh tế trở lại sau đại dịch Covid-19.

Dù vậy, thị trường vẫn quan ngại khi dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ chỉ ra trong tuần trước, lượng dầu tồn kho của Mỹ đã tăng 15 triệu thùng, con số lớn hơn rất nhiều mức bình quân trong lịch sử. Dữ liệu được công bố đúng vào thời điểm cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 tiếp tục đè bẹp nhu cầu dầu, trong khi các kho chứa dầu sắp tràn vào tháng 5 tới, theo dự báo của các chuyên gia. 

Per Magnus Nysveen, trưởng bộ phận phân tích tại Rystad Energy cảnh báo rằng tình hình tại các thị trường dầu mỏ sẽ trở nên ngày càng tồi tệ, do “thế giới sắp hết kho lưu trữ dầu mỏ”. “Khi cung - cầu trên thị trường dầu mất cân bằng, bạn có thể lưu kho dầu để ổn định thị trường. Nhưng khi các kho lưu trữ đầy tràn, không còn không gian nào để giải quyết sự mất cân bằng cung cầu mạnh mẽ chưa từng có do đại dịch Covid-19”. 

Tại Mỹ, nguy cơ với thị trường dầu ngày càng nghiêm trọng khi các kho lưu trữ tại những điểm giao hàng chính ở Cushing và Oklahoma dự kiến sẽ đầy trong vài tuần tiếp theo. Các kho lưu trữ dầu ở Cushing được báo cáo đã đầy 77% trong tuần trước, theo Goldman Sachs. Việc giá dầu âm lần đầu tiên trong lịch sử hôm 20/4 đã phản ánh phần nào tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ cũng như không gian lưu trữ dầu toàn cầu sắp đầy tràn cả trên bờ và ngoài khơi.

Ngành công nghiệp dầu khí Mỹ sốt sắng cắt giảm sản lượng trước OPEC+

Ngành công nghiệp dầu khí Mỹ đang phản ứng mạnh mẽ với thực trạng giá dầu lao dốc. Dù không có cam kết cắt giảm sản lượng nào được đưa ra, dữ liệu từ chính phủ Mỹ cho thấy sản lượng dầu tại Mỹ đã giảm xuống mức 12,2 triệu thùng/ ngày hồi tuần trước từ mức kỷ lục 13,1 triệu thùng/ ngày hồi tháng trước. Việc cắt giảm sản lượng 900.000 thùng trong 1 tháng được xem là mức giảm sản lượng dầu mạnh nhất kể từ năm 2008 đến nay. 

Kim ngạch nhập khẩu dầu giảm xuống 4,9 triệu thùng so với mức 5,7 triệu thùng một tuần trước đó, trong khi xuất khẩu giảm từ 3,4 triệu thùng xuống 2,9 triệu thùng.

John Kilduff, nhà phân tích từ Again Capital nhận định ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ đang rơi vào trạng thái trì trệ và đáng buồn thay, mức cắt giảm sản lượng mạnh mẽ như vậy có thể chỉ là khởi đầu cho những động thái cắt giảm sâu hơn nữa khi giá dầu tiếp tục ở mức thấp như hiện tại.

Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates cũng đồng ý kiến với John Kilduff khi cho rằng các nhà sản xuất dầu mỏ tại Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung sẽ buộc phải tiếp tục cắt giảm sản lượng, “vì nếu bạn đổ đầy tất cả các kho chứa dầu và tàu chở dầu, bạn sẽ buộc phải đóng cửa sản xuất vì không còn không gian lưu trữ”. Nhiều báo cáo cho thấy các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ từ Texas đến Bắc Dakota đang cắt giảm đáng kể những kế hoạch khoan giếng dầu mới. 

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu 9,7 triệu thùng của OPEC+ sẽ có hiệu lực từ 1/5 tới đây, nhưng có vẻ như chính Mỹ là bên sốt sắng cắt giảm sản lượng trước tiên. "Thị trường tự điều tiết hiệu quả hơn nhiều so với các chính sách dầu mỏ được định hướng từ cấp cao" - ông John Kilduff nhận định.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục