Giá heo hơi 23/4: Giá chênh lệch cao, lợn miền Bắc “chạy” vào Nam

23/04/2019 20:44 GMT+7
Bình thường mỗi ngày chỉ có 2 xe chở khoảng 300 con lợn vận chuyển từ miền Bắc vào qua tỉnh Đồng Nai, thế nhưng theo ghi nhận của PV, hiện nay, con số này đã tăng lên gấp 10 lần, mang theo nỗi lo dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát tại các tỉnh phía Nam. Chênh lệch giá heo hơi 2 miền tăng cao.

Chênh lệch giá heo hơi 2 miền tăng cao

Theo Trạm kiểm dịch động vật Ông Đồn (huyện Xuân Lộc, Đống Nai), khoảng 1 tuần qua, lượng xe vận chuyển lợn từ các tỉnh miền Bắc vào Nam tăng mạnh. Bình quân mỗi ngày có khoảng 20 xe chở trên 3.000 con lợn đi qua trạm kiểm dịch này.

Lượng xe vận chuyển lợn từ các tỉnh miền Bắc vào Nam tăng mạnh gần đây.

Nguyên nhân được cho là chênh lệch giá lợn hơi giữa 2 miền đang tăng cao. Ở các tỉnh phía Bắc, giá vẫn thấp hơn so với miền Trung và miền Nam, dao động từ 37.000 – 40.000 đồng/kg. Trong khi tại các tỉnh miền Nam, mức giá đang dao động từ 45.000 – 48.000 đồng/kg.

Một tuần trước đó, tại huyện Thống Nhất – địa phương có quy mô tổng đàn lớn ghi nhận nguồn lợn ngoại tỉnh đi qua địa bàn huyện theo QL20 khoảng 24 xe (tương đương 2.400 con) mỗi tuần.

Đàn lợn và nông hộ chăn nuôi ở huyện Thống Nhất sụt giảm do ảnh hưởng DTLCP.

Cũng tại địa bàn huyện Thống Nhất, thống kê của UBND huyện cho biết tổng đàn lợn toàn huyện hiện còn gần 300.000 con, giảm hơn 20.000 con so với hồi đầu năm. Đàn lợn giảm chủ yếu ở các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng giảm khoảng 300 hộ so với hồi đầu năm, hiện còn hơn 1.750 hộ. Nguyên nhân do nhiều hộ bán hết đàn heo để chạy dịch, chạy giá và tạm ngưng tái đàn.

Với số lợn di chuyển từ Bắc vào Nam theo đường QL1A qua trạm Ông Đồn, hầu hết đều xuất chuồng tại các tỉnh đã kiểm soát được DTLCP hoặc các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã được chứng nhận an toàn.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng dự báo với diễn biến giá lợn như hiện nay, những ngày tới, lợn được đưa từ Bắc vào Nam sẽ còn tiếp tục tăng. Vì DTLCP dù đang được kiểm soát nhưng nguy cơ lây lan vẫn còn lớn. Nhất là tình trạng lơ là hoặc thiếu nhân lực kiểm soát dịch bệnh mà Báo Dân Việt/NTNN liên tục phản ánh gần đây ở một số địa phương.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng –  Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn, đơn vị sẽ huy động toàn bộ lực lượng, tăng cường kiểm tra, đảm bảo tất cả lợn qua trạm đều có xuất xứ, nguồn gốc và đã được kiểm dịch.

Cơ quan chức năng vẫn đang khuyến cao người dùng mua thịt có nguồn gốc ở các điểm mua bán an toàn. 

(Dân Việt)
Cùng chuyên mục