Giá heo hơi hôm nay 7/2: Miền Bắc đi ngang, miền Nam rớt giá

07/02/2020 07:35 GMT+7
Giá heo hơi hôm nay 7/2, trong khi miền Bắc ổn định thì thị trường miền Nam bất ngờ rớt giá, nhiều địa phương chỉ giao dịch ở mức 77.000 đồng/kg. Lượng heo đổ về chợ đầu mối ở TP.HCM có xu hướng giảm.
Giá heo hơi hôm nay 7/2: Miền Bắc đi ngang, miền Nam rớt giá - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay tại nhiều tỉnh miền Bắc không có biến động

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc: Không biến động

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc không biến động so với hai ngày trước. Mức giá cao nhất ở miền Bắc là 86.000 đồng/kg tại Thái Bình, và thấp nhất đạt 78.000 đồng/kg ở Tuyên Quang.

Các địa phương đang có mức giá heo hơi cao tại miền Bắc bao gồm: Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, với mức giá giao dịch trong ngày từ 83.000 - 84.000 đồng/kg.

Các địa phương khác, giá heo hơi hôm nay đều đạt ở mức giá cao, từ 80.000 - 81.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung: Chững lại

Giá heo hơi hôm nay ở miền Trung cũng giữ trạng thái ổn định. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đạt 83.000 đồng/kg; trong khi giá heo hơi ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đạt 81.000 đồng/kg.

Cao nhất thị trường vẫn thuộc về các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đạt 85.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên, giá heo hơi dao động trong khoảng 75.000 - 81.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam: Giảm nhẹ

Ảnh hưởng của dịch cúm do virus corona, giá heo hơi tại miền Nam hôm nay cũng bắt đầu giảm nhẹ, dao động từ 77.000 - 82.000 đồng.

Cụ thể, các tỉnh miền Tây Nam bộ, giá heo hơi giao dịch ở mức chung 81.000 - 82.000 đồng/kg như tại Long An, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ; giá heo hơi tại Sóc Trăng, Bạc Liêu còn 78.000 đồng/kg.

Khu vực miền Đông Nam bộ, giá heo vẫn duy trì mức ổn định trong khoảng từ 80.000 - 82.000 đồng/kg. Riêng thủ phủ nuôi heo Đồng Nai giá heo hơi giảm xuống 78.000- 80.000 đồng/kg trong bối cảnh nguồn cung bắt đầu tăng trong khi sức mua giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Giá heo mảnh đẹp bán tại chợ đầu mối Hóc Môn sáng nay đạt 105.000 - 110.000 đồng/kg. Theo các thương lái, lượng heo về chợ giảm gần một nửa so với trước tết, giảm hơn 1/3 so với ngày thường.

Một số địa phương tái phát dịch tả heo châu Phi

Theo báo Nghệ An, xã Diễn Kim (Diễn Châu) đang là điểm "nóng" nhất của Nghệ An về dịch tả heo châu Phi hiện nay.

Ông Ngô Đức Quỳnh, Phó Chi cục Trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có 18 xã chưa qua 30 ngày dịch, trong đó xã Diễn Kim (Diễn Châu) "nóng" nhất, bởi số lượng heo bị nhiễm dịch tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Chủ tịch UBND xã Diễn Kim cho biết thêm đây là đợt 3 của xã Diễn Kim bị xảy ra bệnh dịch tả heo châu Phi trong năm 2019 và tháng đầu của năm 2020.

Trong đợt 3 này xảy ra từ ngày 26/1 (tức ngày mồng 2 Tết), khi đó người dân của xóm Đại Thành báo có heo bị ốm chết, lãnh đạo xã coi như mất Tết, vì phải huy động nhân lực tiêu hủy heo. Suốt 8 ngày qua, số heo chết ngày càng tăng dần.

Số liệu thống kê cho thấy, đến ngày 4/2 toàn xã đã có 87 con heo của 9/9 xóm bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy, trong đó có 23 heo nái, tổng trọng lượng 3.466 kg. Nếu tính cả 2 đợt trước, đến thời điểm này, trên địa bàn xã đã có 12 tấn heo bị tiêu hủy.

Còn theo báo Hà Tĩnh, sau khi đã qua 30 ngày có dịch tả heo châu Phi, tính đến đầu tháng 12/2019, gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh, dịch bệnh lại tái phát tại 5 xã thuộc 3 huyện, buộc phải tiêu hủy 58 con heo ốm chết.

Theo đó, từ ngày 8/1 đến 30/1 tại 5 xã: Cẩm Dương, Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên); Tùng Ảnh, Bùi La Nhân (Đức Thọ); Phú Phong (Hương Khê) tái phát dịch sau khi đã qua 30 ngày kể từ ngày tiêu hủy heo mắc bệnh, chết do dịch tả heo châu Phi (DTLCP).

Dịch bệnh tại 5 xã này đã làm cho 58 con heo ốm chết và buộc tiêu hủy với khối lượng 1,7 tấn của 6 hộ chăn nuôi.

A.Vũ
Cùng chuyên mục