"Mỹ sẽ buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19"

02/05/2020 11:06 GMT+7
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow, một trong những cố vấn đắc lực của Tổng thống Donald Trump hôm 1/5 trả lời phỏng vấn tờ CNBC nhấn mạnh: “Mỹ sẽ buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19”.
"Mỹ sẽ buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19" - Ảnh 1.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow

“Xoay quanh vấn đề Trung Quốc, vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Nhưng không nghi ngờ gì, họ (Trung Quốc) sẽ phải chịu trách nhiệm về đại dịch. Về phần chịu trách nhiệm như thế nào, khi nào, tại sao - tôi sẽ để dành lại câu trả lời cho ngài Tổng thống” - ông Larry Kudlow tuyên bố.

Đây là động thái mới nhất từ Mỹ cáo buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho sự bùng phát đại dịch Covid-19. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng cho biết “có thể tự tin” rằng nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 đến từ một phòng thí nghiệm của Vũ Hán, nhưng không công bố bằng chứng cụ thể. Ông Trump cũng đe dọa áp thuế trừng phạt Trung Quốc để trả đũa cho những hậu quả nghiêm trọng mà nước Mỹ phải gánh chịu vì sự lây lan dịch Covid-19 từ Trung Quốc. 

Phản ứng trước lời đe dọa trừng phạt thuế quan của Trump, cố vấn Larry Kudlow cho hay “điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào ngài Tổng thống”. 

Mỹ trước đó đã đình chỉ hoặc giảm bớt một số mức thuế quan trừng phạt với hàng hóa Trung Quốc khi hai nước ký vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hồi đầu năm nay. Ông Kudlow cho biết Trung Quốc vẫn đang nỗ lực thực hiện những cam kết trong thỏa thuận giai đoạn 1, nhưng việc tăng cường nhập khẩu hàng hóa dịch vụ đang bị chậm trễ cho ảnh hưởng của đại dịch. 

Vị cố vấn Nhà Trắng cũng tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét một số khoản tài trợ bao gồm thanh toán toàn bộ chi phí di chuyển để đưa các công ty Mỹ rời thị trường Trung Quốc “về nhà”. Nhật Bản hiện cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp di chuyển từ Trung Quốc về nước hoặc sang các thị trường khác lân cận như ASEAN sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát cho thấy rủi ro lớn khi chuỗi cung ứng phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.

Mỹ chỉ là một trong số nhiều quốc gia chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch và hành động sai lầm trong thời gian đầu tiên xảy ra dịch bệnh, khiến đại dịch bùng phát và lây lan ra toàn cầu. 

Chính phủ Australia trước đó cũng yêu cầu Trung Quốc bồi thường những thiệt hại khổng lồ do đại dịch Covid-19 gây ra với nền kinh tế nước này. Thủ tướng Australia Scott Morrison thậm chí kêu gọi điều tra nguồn gốc virus corona, điều khiến Trung Quốc giận dữ đe dọa trả đũa kinh tế. 

Tại Anh, Hiệp hội Henry Jackson bảo thủ cáo buộc Bắc Kinh không hoàn tất nghĩa vụ báo cáo minh bạch thông tin dịch bệnh một cách chính xác, kịp thời đến quốc tế trong giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hội này ước tính phản ứng sai lầm của chính phủ Trung Quốc với đại dịch đã khiến các quốc gia G7 thiệt hại ít nhất 4 nghìn tỷ USD. 

Tờ báo Bild của Đức thì chỉ ra đại dịch Covid-19 đã thổi bay ít nhất 160 tỷ USD trong nền kinh tế Đức trong một bài báo tiêu đề “Trung Quốc nợ chúng tôi những gì”. Nhìn chung, Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng giận dữ, chỉ trích lớn từ quốc tế do để lây lan đại dịch Covid-19 ra toàn cầu.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục