Mỹ "vẫn chưa hài lòng" với Trung Quốc trong đàm phán thương mại

09/04/2019 10:54 GMT+7
Một quan chức Nhà Trắng ngày 8/4 cho biết giới chức Mỹ “vẫn chưa hài lòng” về một số vấn đề trong lộ trình hướng đến chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Giới chức Mỹ gây sức ép, muốn Trung Quốc có các thay đổi trong những vấn đề gây lo ngại từ lâu như trợ giá công nghiệp, chuyển giao công nghệ và quyền tài sản trí tuệ

Một quan chức Nhà Trắng ngày 8/4 cho biết giới chức Mỹ “vẫn chưa hài lòng” về một số vấn đề trong lộ trình hướng đến chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc nhưng hai bên đã có tiến triển trong đàm phán thương mại tuần trước.

“Chúng tôi đang có tiến triển trong nhiều vấn đề. Cũng có một số trường hợp chúng tôi chưa hài lòng”, Clete Willems, quan chức thương mại cấp cao của Nhà Trắng, phát biểu bên lề một sự kiện của Phòng Thương mại Mỹ ngày 8/4.

Ông từ chối nêu cụ thể đó là những trường hợp nào.

Mỹ và Trung Quốc đã vướng vào một cuộc chiến thương mại, áp thuế đáp trả lẫn nhau, kể từ tháng 7/2018, làm thị trường tài chính toàn cầu, các chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng, nền kinh tế hai nước thiệt hại hàng tỷ USD.

Hai bên đang nỗ lực đàm phán để cùng chấm dứt tình trạng trên. Giới chức Mỹ gây sức ép, muốn Trung Quốc có các thay đổi trong những vấn đề gây lo ngại từ lâu như trợ giá công nghiệp, chuyển giao công nghệ và quyền tài sản trí tuệ. Vòng đàm phán gần nhất kết thúc tuần trước tại Washington.

Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng 4 tuần tới. Tuy nhiên, Willems từ chối nêu mốc thời gian cụ thể cho thỏa thuận.

“Đó sẽ là một tín hiệu tốt khi chúng tôi không quá vội vã. Chúng tôi muốn có một thỏa thuận đúng đắn và cần chắc chắn về các chi tiết”.

Theo Willems, hai bên vẫn đang cố tìm hướng giải quyết các chính sách thuế hiện tại. Mỹ đã áp thuế với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và ông Trump muốn duy trì nó để đảm bảo Bắc Kinh giữ lời, tuân thủ thỏa thuận. Trung Quốc muốn Mỹ dỡ bỏ thuế.

Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về cấu trúc thực thi, cho phép Washington có quyền đáp trả nếu Bắc Kinh không tôn trọng các điều khoản trong thỏa thuận, Willems cho biết thêm.

Willems là người quan trọng trong đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tháng 3, ông thông báo sắp rời Nhà Trắng để dành thời gian cho gia đình.

Theo Reuters
Cùng chuyên mục