Ngân hàng Anh duy trì lãi suất 0,1%, dự báo GDP giảm 14% trong năm 2020

07/05/2020 17:48 GMT+7
Ngân hàng Anh BOE hôm 7/5 tuyên bố duy trì lãi suất ở mức 0,1% không đổi nhưng hứa hẹn sẽ sẵn sàng hành động nếu cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 diễn biến xấu đi.
Ngân hàng Anh duy trì lãi suất 0,1%, dự báo GDP giảm 14% trong năm 2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng Anh BOE duy trì lãi suất 0,1% sau phiên họp chính sách tiền tệ tháng 5

Ủy ban Chính sách tiền tệ ngân hàng (MPC) mới đây đã bỏ phiếu nhất trí duy trì lãi suất cơ bản tại mức 0,1% không đổi, đồng thời tiếp tục chương trình nới lỏng định lượng QE trị giá 200 tỷ Bảng Anh (tương đương 247,55 tỷ USD) và nâng quy mô chương trình mua trái phiếu lên 645 tỷ Bảng.

Hai trong số các thành viên của MPC ủng hộ việc bơm 100 tỷ Bảng Anh vào hệ thống tài chính để kích thích kinh tế.

Trong kịch bản minh họa triển vọng kinh tế Vương Quốc Anh, Ngân hàng Trung Ương Anh BOE dự kiến Tổng sản phẩm quốc nội GDP giảm 14% so với năm 2020, do mức giảm 25% trong quý II. Tuy nhiên, BOE cũng dự báo mức sụt giảm GDP chỉ là tạm thời và nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng sau khi các biện pháp hạn chế kiểm dịch được dần dỡ bỏ.

BOE dự báo tăng trưởng GDP sẽ trở lại mức trước khi đại dịch Covid-19 trong nửa cuối năm 2021 và tăng 3% vào năm 2022. Tuy nhiên, Ngân hàng này lưu ý những dự báo có thể biến động dựa trên thời gian kéo dài các biện pháp hạn chế kiểm dịch trên toàn cầu.

Kịch bản minh họa triển vọng kinh tế của BOE cũng dự kiến tỷ lệ thất nghiệp lên tới 8% trong năm 2020 trước khi giảm xuống 7% trong năm 2021 và 4% trong năm 2022.

Kể từ khi bùng nổ đại dịch Covid-19, Ngân hàng Trung Ương Anh BOE đã hai lần tiến hành cắt giảm lãi suất, đưa lãi suất cơ bản từ 0,75% xuống 0,1%. Kèm theo đó là chương trình nới lỏng định lượng trị giá 200 tỷ Bảng Anh cùng chương trình mua trái phiếu chính phủ với tổng trị giá 645 tỷ Bảng.

Ủy ban Chính sách tiền tệ ngân hàng (MPC) của BOE hứa hẹn sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình đại dịch và hệ lụy của nó đến nền kinh tế, sẵn sàng có hành động cần thiết tiếp theo để kích thích kinh tế, đảm bảo duy trì tỷ lệ lạm phát quanh mức mục tiêu 2%.

Tháng trước, chỉ số quản lý thu mua PMI sản xuất tại Anh đã giảm xuống mức kỷ lục trong nhiều thập kỷ, báo cáo một đợt suy thoái kinh tế sâu nhất từ trước đến nay do cuộc khủng hoảng dịch bệnh Covid-19. Dù nhiều hoạt động kinh tế bị trì trệ tạm thời và đang dần được khôi phục, các biện pháp kiểm dịch cách ly xã hội cũng đang dần được phong tỏa nhưng nền kinh tế dự kiến sẽ mất một thời gian nhất định để trở lại mức tăng trưởng trước khi đại dịch bùng phát.

Chỉ số lạm phát giá tiêu dùng dự kiến cũng giảm xuống dưới mức mục tiêu 2% trong nửa cuối năm 2020 do nhu cầu yếu.

Tính đến hết sáng 7/5, nước Anh ghi nhận 202.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 30.000 trường hợp tử vong, với tỷ lệ tử vong đặc biệt cao lên đến hơn 14%. Nguyên nhân được cho là do Anh có cơ cấu dân số già, trong khi virus SARS-CoV-2 tấn công chủ yếu người già, người có tiền sử bệnh khác. Hiện Anh đã vượt qua Italy trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong do dịch Covid-19 lớn nhất Châu Âu.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục