Người dùng Trung Quốc không mấy mặn mà với iPhone SE 2020 vừa ra mắt

17/04/2020 06:11 GMT+7
Một cuộc khảo sát được thực hiện trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc) mới đây cho thấy dòng iPhone giá rẻ vừa ra mắt của Apple dường như không tạo được hiệu ứng thu hút người mua như kỳ vọng tại thị trường Trung Quốc.
Người dùng Trung Quốc không mấy mặn mà với iPhone SE 2020 vừa ra mắt - Ảnh 1.

Về Việt Nam, iPhone SE 2020 có giá khởi điểm từ 11,9 triệu đồng

60% trong số 350.000 người thực hiện khảo sát cho hay họ không có ý định mua iPhone SE 2020 giá rẻ mà Apple vừa tung lên kệ. Dòng iPhone SE mới nhất có giá khởi điểm từ 399 USD cho phiên bản 64 GB. Chỉ khoảng 20% trong số người dùng được hỏi cho biết họ sẵn sàng mua chiếc iPhone giá rẻ này, trong khi 20% còn lại muốn xem xét thêm. Đa số các ý kiến cho rằng họ sẽ quan tâm đến iPhone SE 2020 nếu Apple giảm giá hơn nữa.

Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ ba của Apple, chiếm khoảng 15% tổng doanh số bán hàng của hãng. Nhưng thị phần Apple tại thị trường tỷ dân đã bị thu hẹp trong những năm qua khi các thương hiệu smartphone nội địa Trung Quốc ngày càng cung cấp các mẫu smartphone với tính năng đa dạng, thiết kế đẹp mắt và mức giá rẻ hơn hẳn. Thêm vào đó, việc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nóng lên cũng thổi bùng làn sóng tinh thần dân tộc, khiến nhiều người tiêu dùng Trung Quốc từ bỏ iPhone để quay về với các thương hiệu smartphone nội địa nổi tiếng như Huawei. Trong năm 2019, Huawei vẫn duy trì thành công vị thế nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới sau Samsung và trên cả Apple.

Tại Châu Âu, iPhone SE cũng không gây được nhiều tiếng vang trong bối cảnh gần 1 triệu người dân trên châu lục này nhiễm virus corona. Các chính phủ Châu Âu đang thực hiện mọi biện pháp phong tỏa, cách ly xã hội cần thiết để kiểm soát tình hình lây lan dịch bệnh. Người dân được khuyến cáo ở yên tại nhà, đa số các cửa hàng, trung tâm thương mại đều tạm đóng cửa khiến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh. Việc ra mắt trong một thời điểm không mấy thuận lợi đã khiến iPhone SE bị lu mờ trước hàng loạt thông tin nóng hổi mỗi ngày về dịch Covid-19.

Một lý do khác mà người tiêu dùng Trung Quốc không mấy chú ý đến iPhone SE 2020 là do các hãng smartphone đối thủ đang tăng cường ra mắt những dòng smartphone trang bị kết nối 5G - điều mà sản phẩm của nhà Táo Khuyết chưa có. Trung Quốc đã bắt đầu ra mắt mạng 5G từ tháng 11/2019 và dự kiến sẽ sớm phủ sóng 5G toàn quốc. Trong khi đó, cho tới nay, chưa có dòng iPhone nào của Apple được trang bị kết nối mạng 5G.

Tuần trước, một số trang web bán lẻ trực tuyến tại Trung Quốc đã giảm giá iPhone 11 xuống 17% để kích thích nhu cầu người dùng và tăng tính cạnh tranh với các mẫu smartphone 5G từ những thương hiệu nội địa. 

Các nhà phân tích Trung Quốc nhận định iPhone SE sẽ chỉ thu hút được những tín đồ trung thành của iPhone nhưng không đủ năng lực tài chính để đổi sang các dòng iPhone cao cấp hơn. Ông Mo Jia, chuyên gia phân tích lĩnh vực smartphone toàn cầu từ công ty nghiên cứu Canalys cho rằng: “iPhone SE mới chắc chắn sẽ thu hút những người tiêu dùng tầm trung, những người không xem kết nối 5G là nhu cầu cần thiết”. 

Cho đến nay, Trung Quốc là thị trường lớn duy nhất mà Apple cho phép mở cửa trở lại các store và gian hàng trưng bày trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng trên toàn thế giới. Mỹ và Châu Âu, hai thị trường lớn còn lại của Apple hiện đang trở thành ổ dịch lớn bậc nhất thế giới và vẫn đang nằm dưới sức ép cách ly xã hội, phong tỏa quốc gia từ các chính phủ.

Một dữ liệu Reuters công bố chỉ ra rằng Apple đã vận chuyển 2,5 triệu chiếc iPhone đến Trung Quốc vào tháng 3, cao hơn gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng vọt so với mức 500.000 chiếc trong tháng 2, thời điểm dịch bệnh đạt đỉnh tại Trung Quốc. 

Dự kiến, các đơn hàng iPhone SE 2020 sẽ được giao vào ngày 24/4 tới đây.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục