Những thay đổi của Vietinbank thời tân Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng

07/07/2019 10:08 GMT+7
Dưới thời ông Nguyễn Văn Thắng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, “ông lớn” Vietinbank đã trở thành ngân hàng có vốn hóa lớn thứ 2 toàn ngành. Đình đám với thương vụ M&A kỷ lục trong ngành tài chính Việt Nam giữa Vietinbank và The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Tuy nhiên, bức tranh lợi nhuận của Vietinbank lại không được như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.

Vào chiều 5/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ 12 Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để kiện toàn một số chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh. Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Thắng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã chính thức được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Văn Thắng gắn bó với Vietinbank trong hơn 20 năm qua và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đối với hoạt động của Vietinbank. Đặc biệt là trong giai đoạn hơn 2 năm làm Tổng Giám đốc (26/12/2011 – 28/4/2014) và hơn 4 năm giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Vietinbank (29/4/2014 –13/7/2018).

Thương vụ M&A đình đám, nâng vị thế Vietinbank

VietinBank chính thức được niêm yết trên sàn HOSE vào ngày 16/7/2009 với mã chứng khoán là CTG. Giai đoạn ông Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT, thị giá cổ phiếu của VietinBank đã tăng gần 1,5 lần.

Nếu so với thời điểm cuối năm 2012, trước khi ông Thắng giữ vị trí TGĐ của Vietinbank, thị giá cổ phiếu của Vietinbank trong giai đoạn ông làm TGĐ và Chủ tịch HĐQT ngân hàng này đã tăng trên 60% trong vòng 6 năm. Thị giá cao nhất của cổ phiếu Vietinbank là 37.700 đ/cp ghi nhận vào tháng 4/2018. Đây cũng là mức thị giá cao nhất của cổ phiếu Vietinbank tính tới thời điểm hiện tại.

Tính đến 30/6/2018, giá trị vốn hóa của VietinBank đạt 90,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với thời điểm cuối năm 2011 (thời điểm ông Thắng nhận chức TGĐ). Giá trị vốn hóa của VietinBank hiện đứng thứ 2 trong ngành ngân hàng chỉ sau VCB (Vietcombank) và xếp thứ thứ 8 trên sàn HOSE tính tới T6/2018.

Với vốn điều lệ và quy mô tài sản của VietinBank không ngừng tăng. Giai đoạn từ đầu năm 2012 đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản của VietinBank tăng trên 2,26 lần từ mức 503 nghìn tỷ đồng lên trên 1,1 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6/2018.

Dưới thời ông Nguyễn Văn Thắng, VietinBank đã có thương vụ M&A đình đám khi hoàn tất việc bán 19,73% cổ phần cho cổ đông chiến lược là The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. và phát hành thêm 457,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào năm 2013. Thương vụ này đến nay vẫn được nhắc đến là thương vụ M&A kỷ lục trong ngành tài chính Việt Nam. Ngân hàng thu về gần 15,5 nghìn tỷ đồng trong thương vụ này.

Đây cũng là năm Ngân hàng đánh dấu quy mô vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam đạt trên 37 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận và nộp thuế cao nhất, chất lượng tài sản tốt nhất, nợ xấu thấp nhất ngành ngân hàng.

Kỷ lục 7.549 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2017

Giai đoạn ông Nguyễn Văn Thắng đảm nhiệm vai trò là Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT, các chỉ số về lợi nhuận và khả năng sinh lời của Vietinbank có xu hướng giảm.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2012 đến 2018 của Vietinbank giảm 1.400 tỷ đồng. Trong khi lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ hơn với trên 750 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của VietinBank có xu hướng giảm trong giai đoạn 2012 - 2015, song bất ngờ đạt kỷ lục 7.549 tỷ đồng vào năm 2017.

Cùng với đó, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Net Interest Margin – NIM) suy giảm mạnh trong giai đoạn 2012 - 2015 và duy trì mức 2,8% trong 2 năm gần đây.

Khả năng sinh lời trên vốn chủ (ROE) giảm mạnh trong giai đoạn 2012 - 2015 và phục hồi nhẹ từ năm 2016 đến nay. Trong khi, khả năng sinh lời của tài sản (ROA) giảm mạnh và giữ ở mức thấp kể từ năm 2012.

Ngoài ra, hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) VietinBank tăng mạnh trong năm 2013, song lại giảm liên tục từ cho tới khi ông Thắng rời ghế Chủ tịch Vietinbank.

Số lượng nhân viên và thu nhập binh quân tăng nhanh

Dưới sự điều hành của ông Thắng, số lượng nhân sự của Vietinbank tăng khá nhanh đạt 23.564 người tại thời điểm tháng 6/2018, tăng hơn 3.500 người so với thời điểm cuối năm 2012 (19.480 nhân viên) – thời điểm ông Nguyễn Văn Thắng lên giữ chức TGĐ Vietinbank.

Bên cạnh đó, lương và phụ cấp bình quân của người lao động cũng được gia tăng đáng kể đạt 25,66 triệu/người/tháng (bình quân trong 6 tháng đầu năm 2018), tăng từ mức lương và phụ cấp bình quân 19,2 triệu đồng/người/tháng của năm 2012.

Lê Thúy
Cùng chuyên mục