Nông dân Đà Nẵng tất bật khôi phục sản xuất sau mưa lũ
Bà Võ Thị Như Lan - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội An Tây cho biết, các tổ dân phố Bàu Súng, Thanh Chiếm, Hậu Xá và Nam Diêu là những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Toàn phường có 65 hộ trực tiếp sản xuất hoa, cây cảnh bị ảnh hưởng với hàng ngàn chậu hoa các loại bị ngập úng, thối rễ, nhiều vườn gần như mất trắng.
“Một số hộ còn thiệt hại cả gia súc, gia cầm. Tổng mức thiệt hại toàn phường ước tính hơn 15 tỷ đồng. Hậu quả này gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất và cung ứng hoa, cây cảnh cho thị trường Tết sắp tới”, bà Lan nói.

Phường Hội An Tây đã khẩn trương chỉ đạo các chi hội nông dân phối hợp rà soát, thống kê mức độ hư hại để có cơ sở đề xuất hỗ trợ. Lực lượng chức năng cũng trực tiếp đến từng vườn hoa hướng dẫn kỹ thuật xử lý cây trồng sau ngập úng, đồng thời động viên người dân từng bước khôi phục sản xuất.
Ông Nguyễn Bảy, trú tại tổ Bàu Súng, chia sẻ: “Gia đình tôi bị hư hỏng 800 chậu quất và hơn 400 chậu cúc. Công sức cả năm trời coi như đổ sông đổ biển. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tôi tin sản xuất hoa, cây cảnh của phường sẽ sớm phục hồi, kịp phục vụ thị trường Tết”.

Còn ông Huỳnh Đức Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Lộc cho biết, mưa lớn khiến nước dâng nhanh nhưng rút chậm, làm toàn bộ hoa màu ngập sâu trong nước và bùn đất suốt nhiều ngày. Ở các cánh đồng Phú Hòa và Phú Nghĩa, hàng chục héc ta đu đủ, bắp, đậu bắp… bị úng thối hoàn toàn.
Không chỉ cây trồng, chăn nuôi thủy sản cũng chịu thiệt hại nặng nề. Gia đình ông Đỗ Ngọc Thủy là một trong những hộ bị thiệt hại nặng.
“Hơn 15 tấn cá diêu hồng nuôi hơn 5 tháng và hơn 1,5 vạn con ếch đã chết. Tổng thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Chúng tôi mong Nhà nước hỗ trợ con giống, vốn và tái thiết hạ tầng vùng nuôi để có thể đứng dậy sau thiên tai”, ông Thủy chia sẻ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, mưa lũ đã gây hư hỏng 42.850 chậu cây cảnh, 58ha cây ăn quả, 221ha nuôi thủy hải sản, đồng thời làm 950 con gia súc chết hoặc bị cuốn trôi...
Để ứng phó với tình hình này, sở đã triển khai nhiều giải pháp dài hạn nhằm nâng cao khả năng chống chịu cho sản xuất nông nghiệp. Theo đó, các địa phương tập trung quy hoạch các vùng trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tình hình biến đổi khí hậu.
Vùng trồng lúa giống và lúa chất lượng cao được bố trí tại đồng bằng, cây công nghiệp, cây ăn quả và cây dược liệu được định hướng trồng ở vùng trung du, miền núi, rau màu ngắn ngày được bố trí tại những nơi có điều kiện tiêu thoát nước tốt.
Bên cạnh đó, sở khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển các giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt, đặc biệt là lúa ngắn ngày, nhằm giảm rủi ro trước mưa bão.



Riêng vụ hè thu, ngành nông nghiệp khuyến cáo sử dụng giống ngắn ngày để đảm bảo thu hoạch trước mùa mưa lũ. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trũng thấp cũng được đẩy mạnh.
Những vùng thường xuyên bị ngập sâu được định hướng trồng sen, rau muống, rau ngổ hoặc chuyển sang nuôi cá nước ngọt thay vì trồng lúa và hoa màu không hiệu quả. Đồng thời, các địa phương đề nghị tăng cường đầu tư vào hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng, cơ giới hóa khâu thu hoạch và bảo quản nông sản, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra.


























