Nông dân "treo chuồng", thua lỗ vì giá cả leo thang: Bộ trưởng Bộ Công Thương thông tin "nóng"

30/05/2022 10:04 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã nghiên cứu chính sách bảo đảm về thuế, phí và trong trường hợp giá cả tiếp tục leo thang sẽ có đề xuất trợ giá để hỗ trợ nông dân. Tuy nhiên, vấn đề trượt giá là vấn đề mang tính chất toàn cầu, không riêng quốc gia nào.

Đặt câu hỏi gửi đến Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan tại Hội nghị "Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam" tại Sơn La, nông dân Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc HTX Chăn nuôi Hòa Mỹ, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, thời gian vừa qua, giá cả của hầu hết các mặt hàng leo thang so với trước đại dịch Covid-19, đặc biệt giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng cao. Điều này khiến nhiều nông dân chịu thua lỗ, nhiều người phải "treo" ao, "treo" chuồng.

"Xin hỏi Thủ tướng Chính phủ có chính sách, biện pháp gì để bình ổn giá vật tư đầu vào, tiếp sức, hỗ trợ nông dân?", nông dân Nguyễn Văn Thanh đặt vấn đề.

Nông dân "treo ao, treo chuồng", thua lỗ vì giá cả leo thang: Bộ trưởng Bộ Công thương nói gì? - Ảnh 1.

Nông dân Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc HTX Chăn nuôi Hòa Mỹ, huyện Ứng Hòa (Hà Nội)

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ ra các nguyên nhân khiến giá phân bón leo thang

Dưới sự chỉ định của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi trực tiếp nhận câu hỏi của nông dân xuất sắc ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã giải đáp vướng mắc của nông dân Nguyễn Văn Thanh.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, qua công tác theo dõi tình hình thị trường, giá cả một số mặt hàng thiết yếu nhận thấy, giá mặt hàng phân bón trong thời gian vừa qua có xu hướng tăng cao. 

Nguyên nhân chính, là do giá các loại nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón đều tăng cao như lưu huỳnh tăng 133% (từ 95 USD/tấn lên 221 USD/tấn); amoniac tăng 105% (từ 326 USD/tấn lên 676 USD/tấn); axít sulfuric tăng 132%.

Mặt hàng phân bón không thuộc danh mục chịu thuế VAT nên các nguyên, vật liệu đầu vào không được khấu trừ thuế cũng làm tăng giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, nguồn cung phân bón trên thị trường thế giới có xu hướng giảm (do giá phân bón giảm quá sâu trong nửa đầu năm 2020) nên chưa kịp đáp ứng nhu cầu phục hồi của các nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng phân bón của thế giới tăng cao do đứt gãy chuỗi cung ứng.

Trên thị trường thế giới, tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine cũng gây nguy cơ gián đoạn nguồn cung do Nga hiện là một trong những nước xuất khẩu các sản phẩm nitơ và phân bón (Ure, NKP) lớn nhất thế giới, sản lượng phân bón của Nga chiếm tới 13% tổng nguồn cung toàn cầu.

"Do ảnh hưởng của giá phân bón thế giới, từ cuối năm 2020 đến nay, giá phân bón trong nước đã có những biến động tăng, giảm đan xen, nhưng xu hướng chủ yếu là tăng giá (giá phân bón đã tăng khoảng 50-70% tùy loại và địa phương)", Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Nông dân "treo ao, treo chuồng", thua lỗ vì giá cả leo thang: Bộ trưởng Bộ Công thương nói gì? - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Giá cả tiếp tục leo thang sẽ có đề xuất trợ giá để hỗ trợ nông dân

Theo tư lệnh ngành Công Thương, vấn đề giá cả các mặt hàng tăng cao trong thời gian qua thì Chính phủ, các bộ ngành cũng đã nỗ lực kiểm soát tăng giá, đặc biệt là những mặt hàng có tính chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấu thành giá thành sản phẩm.

Theo đó, Bộ Công Thương cũng đã nghiên cứu chính sách bảo đảm về thuế, phí và trong trường hợp giá cả tiếp tục leo thang sẽ có đề xuất trợ giá để hỗ trợ nông dân.

"Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh: Vấn đề trượt giá là vấn đề mang tính chất toàn cầu, không riêng quốc gia nào", Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, theo tư lệnh ngành Công Thương, Bộ này sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ để sớm bình ổn giá các mặt hàng, nguyên liệu đầu vào, với một số giải pháp cụ thể.

Thứ nhất, Bộ sẽ làm việc với các doanh nghiệp để có những giải pháp phù hợp cho cả đôi bên người bán – người mua. 

Theo tính toán thì vật tư đầu vào chiếm 55% giá thành sản phẩm, nên nếu tính toán tỉ mỉ thì hoàn toàn có thể giảm giá thành các nguyên liệu. Đây cũng chính là cách các doanh nghiệp chia sẻ lợi ích với người nông dân, chia sẻ với Chính phủ.

Thứ hai, tiếp tục kiểm tra kiểm soát thị trường, bình ổn giá các mặt hàng. 

Thứ ba, điều chỉnh thuế đặc biệt là thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế… để các mặt hàng, vật tư thiết yếu như phân bón có thể giảm xuống, bớt khó khăn cho nông dân.

PVKT
Cùng chuyên mục