Phố Wall tăng 9% sau khi Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

14/03/2020 08:52 GMT+7
Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều tăng hơn 9% trong phiên 13/3.Hạ viện Mỹ, do phe Dân chủ kiểm soát, sẽ thông qua một gói cứu trợ kinh tế trong ngày 13/3 nhưng chưa rõ phe Cộng hòa có ủng hộ hay không.

Dow Jones tăng 1.985 điểm, tương đương 9,36%, lên 23.185,62 điểm. S&P 500 tăng 230,38 điểm, tương đương 9,29%, lên 2.711,02 điểm, phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 28/10/2008. Nasdaq tăng 673,07 điểm, tương đương 9,35%, lên 7.874,88 điểm.

Chốt tuần, Dow Jones giảm 10,4%, S&P 500 giảm 8,8%, Nasdaq giảm 8,2%.

Phố Wall tăng 9% sau khi Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia - Ảnh 1.

Phố Wall tăng 9% sau khi Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

3 chỉ số biến động đáng kể trong phiên, từ tăng hơn 6% xuống còn tăng 0,55% trước khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu họp báo về gói hỗ trợ 50 tỷ USD.

“Ông ấy nói về 50 tỷ USD, thị trường tự hỏi ‘điều này sẽ đi đến đâu?’”, Peter Jankovskis, đồng giám đốc đầu tư tại OakBrook Investment, Lisle, bang Illinois, nói. “Nhưng khi các quan chức khác xuất hiện, đề cập việc họ đang làm, thị trường bắt đầu phản ứng”.

Tuy nhiên, Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq vẫn đang thấp hơn 20% so với đỉnh hồi giữa tháng 2.

Hạ viện Mỹ, do phe Dân chủ kiểm soát, sẽ thông qua một gói cứu trợ kinh tế trong ngày 13/3 nhưng chưa rõ ông Trump cùng các thành viên Cộng hòa có ủng hộ hay không.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ trong ngày 13/3 là 17,1 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 13,02 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch gần nhất.

Như Tâm/NDH
Cùng chuyên mục