Quảng Ngãi: Sầu riêng thành “sầu chung” vì thời tiết khắc nghiệt bất thường

18/06/2023 11:59 GMT+7
Hàng trăm hecta sầu riêng ở “thủ phủ” cây ăn trái tỉnh Quảng Ngãi là huyện Nghĩa Hành, bỗng dưng rũ lá, rụng hoa và trái non, đẩy các chủ vườn nơi đây lâm vào cảnh trắng tay trong vụ thu hoạch này. Nguyên nhân theo các chủ vườn là do thời tiết khắc nghiệt bất thường.

Trong tổng diện tích cây ăn trái hơn 128ha của xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, thì sầu riêng chiếm hơn 2/3. Thế nhưng cây trồng chủ lực này ở Hành Nhân, đang lâm vào tình cảnh rũ lá, rụng hoa, rụng trái non khiến nhà vườn điêu đứng.

Quảng Ngãi: Sầu riêng thành “sầu chung” vì thời tiết khắc nghiệt bất thường  - Ảnh 1.

Nhiều cành nhánh trái non rụng chỉ còn trơ trụi cuống. Ảnh: Công Hoàng

Đã gắn bó với loài cây này hàng chục năm nay, ông Trần Thanh Hải nén tiếng thở dài cho biết, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh sầu riêng bị rũ lá, rụng hoa, rụng trái non gần như đồng loạt ở các vườn trồng của địa phương như năm nay.

Theo đó không riêng gì hàng trăm cây sầu riêng trồng gần 8 năm tuổi của gia đình, mà các gia đình trồng sầu riêng khác trong vùng, cũng lâm vào tình cảnh rũ lá, rụng hoa, rụng trái non.

Nói về nguyên nhân nêu trên, nhiều chủ vườn cho rằng, thời điểm sầu riêng ra nhụy, nhiệt độ buổi trưa rất cao và oi bức, nhưng đến chiều thì sấm sét dữ dội và mưa giông liên tục kéo dài, dẫn đến sầu riêng  bị "số" nhiệt và nước.

Chưa hết, theo đại diện chính quyền xã Hành Nhân, nắng nóng kéo dài làm nguồn nước tưới cạn kiệt, nên không chỉ sầu riêng mà nhiều loại cây trồng ăn trái khác của địa phương, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguy mất mùa rất lớn.

Quảng Ngãi: Sầu riêng thành “sầu chung” vì thời tiết khắc nghiệt bất thường  - Ảnh 3.

Trái non bị hư rụng. Ảnh: Công Hoàng.

Quảng Ngãi: Sầu riêng thành “sầu chung” vì thời tiết khắc nghiệt bất thường  - Ảnh 3.

Quảng Ngãi: Sầu riêng thành “sầu chung” vì thời tiết khắc nghiệt bất thường  - Ảnh 4.

Lá và trái non rụng đầy phía dưới gốc. Ảnh: Công Hoàng.

Theo thống kê của chính quyền Nghĩa Hành, toàn huyện có khoảng 800 ha cây ăn quả, thì ước đến hơn 100ha thiếu nước. Trong đó riêng xã Hành Nhân, ước khoảng 80/128ha cây ăn trái thiếu nước tưới.

Quảng Ngãi: Sầu riêng thành “sầu chung” vì thời tiết khắc nghiệt bất thường  - Ảnh 5.

Một góc vườn sầu riêng ở huyện Nghĩa Hành. Ảnh: Công Hoàng.

Quảng Ngãi: Sầu riêng thành “sầu chung” vì thời tiết khắc nghiệt bất thường  - Ảnh 6.

Số trái còn lại cũng bị tong teo, èo uột. Ảnh: Công Hoàng.

Hiện huyện Nghĩa Hành đang nỗ lực triển khai các biện pháp, để giảm thiểu tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng nói chung và cây ăn quả nói riêng, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân ở địa phương này.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục