Quảng Ngãi: Để doanh nghiệp tuồn hàng ngàn m3 đất lậu, chủ quản hồ chứa Sở Hầu nói gì?

09/11/2021 11:36 GMT+7
Liên quan việc Công ty Lâm Sang - doanh nghiệp nạo vét lòng hồ chứa Sở Hầu, T.X Đức Phổ khi chưa có đủ hồ sơ pháp lý, đã bán trái phép hàng ngàn m3 đất ra ngoài, chủ quản hồ chứa đã thông tin chi tiết về vụ việc này.

Chiều 8/11, làm việc với PV Etime, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi, chủ quản hồ chứa nước Sở Hầu, xã Phổ Nhơn, T.X Đức Phổ đã cung cấp toàn bộ thông tin và trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ việc để Công ty TNHH MTV xây dựng Lâm Sang (Công ty Lâm Sang), bán trái phép hàng ngàn m3 đất ra ngoài.

Quảng Ngãi: Để doanh nghiệp tuồn hàng ngàn m3 đất lậu, chủ quản hồ chứa Sở Hầu nói gì?  - Ảnh 1.

Công ty khai thác thuỷ lợi Quảng Ngãi, chủ quản hồ chứa Sở Hầu. Ảnh: Tới Phan.

Theo văn bản Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi cung cấp, sau khi hoàn thành thủ tục ban đầu, vào tháng 8/2020, Công ty Lâm Sang được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt phương án kỹ thuật nạo vét lòng hồ chứa Sở Hầu.

Cụ thể tổng diện tích được nạo vét ở lòng hồ Sở Hầu gần 2,74ha, khối lượng nạo vét 46.130m3, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, do Công ty khai thác thuỷ lợi Quảng Ngãi chi trả từ nguồn thu và bán cát, đất trong quá trình nạo vét. Thời gian thực hiện là 24 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Đến cuối tháng 5/2021 vừa qua, khi được tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định cho phép hoạt động nạo vét lòng hồ chứa Sở Hầu, Công ty Lâm Sang tiến hành thực hiện các thủ tục để trình cơ quan chức năng Quảng Ngãi cấp quyền khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên đến thời điểm gần giữa tháng 9/2021, dù chưa có đủ thủ tục hồ sơ pháp lý và cấp thẩm quyền Quảng Ngãi vẫn chưa cấp phép (quyền khai thác khoáng sản), Công ty Lâm Sang đã tận thu và tuồn bán lậu hàng ngàn m3 cho Công ty Việt Nhật.

Tại văn bản giải trình gửi Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 26/10/2021, Công ty Lâm Sang đã thừa nhận từ ngày 20/8-13/9/2021, trong quá trình mở đường nội bộ để chuẩn bị thực hiện nạo vét, đã tận thu đất dư thừa để bán cho Công ty Việt Nhật (huyện Mộ Đức) với số lượng là 1000m3 (hoá đơn số 0000006, ngày 8/9/2021).

Trả lời câu hỏi PV Etime: "Việc quản lý, giám sát thế nào mà để Công ty Lâm Sang chở bán trái phép hàng ngàn m3 đất như vậy?", đại diện Công ty khai thác thuỷ lợi Quảng Ngãi cho biết trước đó, vào ngày 30/7/2021, khi kiểm tra và phát hiện Công ty Lâm Sang sang ủi đường nội bộ trong lòng hồ khi chưa có đủ thủ tục pháp lý, đã lập biên bản và buộc tạm dừng; đồng thời yêu cầu xin cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản theo quy định.

Quảng Ngãi: Để doanh nghiệp tuồn hàng ngàn m3 đất lậu, chủ quản hồ chứa Sở Hầu nói gì?  - Ảnh 3.

Văn bản tỉnh chỉ đạo, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Công ty khai thác thuỷ lợi Quảng Ngãi. Ảnh: Tới Phan.

"Tuy nhiên lợi dụng sự thiếu theo dõi và giám sát của đơn vị, Công ty Lâm Sang đã chở đất ra ngoài bán trái phép cho Công ty Việt Nhật. Để xảy ra việc này, một phần trách nhiệm thuộc về đơn vị", đại diện Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi thừa nhận.

Điều khó hiểu khác là tại buổi làm việc với PV Etime, đại diện Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi bày tỏ sự nghi ngờ về số lượng đất 1000m3 đã chở bán trái phép cho Công ty Việt Nhật, mà Công ty Lâm Sang khai nhận với cơ quan chức năng.

Lý do theo đơn vị chủ quản hồ chứa Sở Hầu, qua quan sát thực tế hiện trường (ở những vị trí đã múc bán trái phép), thông tin thu thập và tìm hiểu, số lượng đất mà Công ty Lâm Sang đã "tận thu" mang bán ra ngoài (trái phép) cho Công ty Việt Nhật ước khoảng vài trăm m3, chứ không thể lên đến cả ngàn m3 (như Công ty Lâm Sang đã khai nhận với cơ quan chức năng).

Quảng Ngãi: Để doanh nghiệp tuồn hàng ngàn m3 đất lậu, chủ quản hồ chứa Sở Hầu nói gì?  - Ảnh 5.

Trong số hàng chục ngàn m3 đất, cát mà Công ty Việt Nhật mua và trữ tại bãi chứa trái phép "khủng", có hàng ngàn m3 đất lậu mà Công ty Lâm Sang đã bán. Ảnh: Tới Phan.

Vì vậy đại diện Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi cho biết, đang yêu cầu đơn vị được thuê làm tư vấn giám sát (nạo vét, tận thu ở lòng hồ chứa Sở Hầu) là Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp Hiệp Thành tính toán, xác định và báo cáo cụ thể bằng văn bản về số lượng đất mà Công ty Lâm Sang đã tận thu, bán trái phép ở lòng hồ chứa Sở Hầu.

Tới Phan
Cùng chuyên mục