Singapore - quốc gia Đông Nam Á đầu tiên "đóng cửa biên giới" giữa đại dịch Corona

31/01/2020 17:47 GMT+7
Chính phủ Singapore mới đây tuyên bố nước này sẽ chính thức đóng cửa biên giới với du khách Trung Quốc kể từ 11 giờ 59 phút tối thứ Bảy 1/2/2020 trước đại dịch corona.
Singapore thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên "đóng cửa biên giới" với du khách từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Singapore chính thức từ chối nhập cảnh với du khách đến từ Trung Quốc đại lục kể từ 1/2/2020

Cụ thể, Singapore sẽ đóng cửa biên giới với tất cả các du khách mới xuất phát từ Trung Quốc đại lục, bao gồm cả những người nước ngoài đã có mặt tại Trung Quốc trong vòng 14 ngày gần nhất. Trước Singapore vài giờ, Nga cũng tuyên bố đóng cửa nhiều địa điểm biên giới Nga - Trung để hạn chế virus lây lan gây dịch bệnh cho người dân trong nước. Như vậy, sau động thái này, Singapore đã trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona vào lãnh thổ đất nước.

Singapore hiện là một trong những đối tác thương mại lớn của Trung Quốc, đồng thời là điểm du lịch ưa thích của du khách Trung Quốc. Số liệu từ Tổng cục Du lịch Singapore cho thấy đã có tới 248.000 khách du lịch Trung Quốc đại lục nhập cảnh nước này vào tháng 11/2019. Lượng khách du lịch Trung Quốc đại lục đến thăm Singapore năm 2018 là khoảng 3,42 triệu người.

Việc đình chỉ cấp visa sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm thông báo trong khi các hạn chế xuất nhập cảnh sẽ bắt đầu được thực hiện từ sau 11 giờ 59 phút đêm 1/2/2020. Động thái được công bố khoảng nửa ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe toàn cầu với đại dịch Corona đang hoành hành tại Trung Quốc. Đến ngày 31/1 (giờ Trung Quốc), dịch đã lan ra khoảng 21 quốc gia trên thế giới. Tất cả 31 tỉnh thành, khu tự trị Trung Quốc đều đã xác nhận có bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Tại Singapore, tính đến 31/1, đã có tới 13 trường hợp xác nhận nhiễm virus Corona. Tất cả đều là du khách đến từ thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, chính phủ Singapore chưa xác nhận trường hợp virus lây từ người sang người tại đất nước này. Trước đó, chính phủ Singapore đã ngừng cấp visa và cấm nhập cảnh với những du khách mới đến từ tỉnh Hồ Bắc, nơi có thủ phủ là thành phố Vũ Hán.

Công dân Singapore đã đến Trung Quốc trong những ngày gần đây được cho phép nhập cảnh nhưng buộc phải cách ly tại nhà đủ 14 ngày, theo khuyến cáo của Chính phủ Singapore. Là đất nước có nhiều người dân gốc Hoa hoặc người dân có người thân tại Đại lục, những động thái của Chính phủ Singapore đến rất kịp thời nhằm trấn an người dân trong bối cảnh số ca tử vong vì virus Corona đã tăng lên 213 trong khi số ca nhiễm virus được xác nhận hiện là 9.816.

Chính phủ Singapore cũng dự kiến sẽ công bố các gói tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và công dân giữa khủng hoảng đại dịch Corona.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục