So sánh với Cựu Tổng thống Nixon, Chủ tịch Hạ viện Mỹ muốn ép Trump từ chức

18/11/2019 14:01 GMT+7
Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi mới đây tiếp tục khuếch đại các cáo buộc với Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực buộc ông Trump từ chức ngay trước thềm bầu cử Tổng thống năm 2020.
So sánh Donald Trump với Cựu Tổng thống Nixon, Chủ tịch Hạ viện Mỹ muốn ép Trump từ chức - Ảnh 1.

Đảng Dân chủ nỗ lực hạ bệ Tổng thống Donald Trump qua điều tra luận tội

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm 17/11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã so sánh hành động gây áp lực cho Ukraine để điều tra đối thủ chính trị Joe Biden của ông Donald Trump với vụ bê bối Watergate từng khiến Tổng thống Nixon phải từ chức hồi năm 1974.

Bê bối chính trị Watergate được hai nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein của tờ Washington Post điều tra và công bố trên mặt báo liên quan đến vụ trộm đột nhập văn phòng của Đảng Dân chủ tại Khách sạn Watergate (Washington D.C.) vào ngày 17/6/1972. Kết quả điều tra từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khi đó cho thấy vụ trộm thực chất là một chiến dịch do thám mà các nhân vật thân Tổng thống và ủy ban bầu cử của ông này thực hiện để nhắm vào đối thủ chính trị là Đảng Dân chủ.

Không chỉ gợi lại vụ Watergate, bà Nancy Pelosi còn cường điệu hóa và khẳng định hành động của ông Trump hiện nay đã vượt xa bê bối chính trị đã khiến Cựu Tổng thống Nixon từ chức. “Điều tôi muốn nói là những gì Tổng thống đã làm hiện nay còn tồi tệ hơn cả hành động của Richard Nixon trong quá khứ. Thời điểm đó, Richard Nixon đã đặt đất nước lên trên và nhận ra rằng ông ta nên từ chức” - bà Pelosi nhấn mạnh trên CBS. Cho đến nay, Nixon là vị Tổng thống duy nhất từ chức trong lịch sử nước Mỹ.

Trong nhiều tháng qua, Đảng Dân chủ đã cố gắng phát động các chiến dịch điều tra luận tội nhằm vào cuộc điện đàm của Tổng thống Donald Trump với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenski hồi tháng 7. Đảng này cáo buộc ông Trump đã dùng khoản viện trợ quân sự hơn 300 triệu USD để tạo áp lực cho Ukraine điều tra ứng viên Tổng thống Joe Biden và con trai ông này về hành vi tham nhũng để trải đường cho cuộc tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2020. Bà Nancy Pelosi khi đó đã chỉ trích hành động này là sự đi ngược lại lời thề nhậm chức và minh bạch bầu cử của nước Mỹ

Hồi cuối tuần trước, bà này thậm chí còn quyết liệt chỉ trích hành động dùng khoản viện trợ quân sự để tạo áp lực cho Ukraine là một hành vi “hối lộ” đúng bản chất. Theo Hiến pháp Mỹ, hối lộ là 1 tội danh đặc biệt trong điều khoản luận tội của Hiến pháp Mỹ cùng với các tội danh phản quốc và tội ác đi ngược lại nhân quyền. Giờ đây, việc đảng Dân chủ bắt đầu sử dụng các tội danh liên quan đến hối lộ và cố tình hối lộ khi nhắc đến hành động của ông Trump đã cho thấy quyết tâm hạ bệ Tổng thống của chính đảng này. 

Phản ứng trước cáo buộc này, Nhà Trắng đã chủ động công khai toàn bộ bản ghi nội dung điện đàm còn Tổng thống Donald Trump thì khẳng định cuộc điện đàm hoàn toàn hợp lý, không mang tính chất gây áp lực. Ông Trump và những người ủng hộ đã gọi cuộc điều tra luận tội là một hành động chứa đầy động cơ chính trị và không công bằng. 

“Đảng Dân chủ điên rồ và nhàn rỗi đang biến luận tội thành một vũ khí tranh chấp đảng phái chính trị” - Donald Trump phẫn nộ đăng trên Twitter.

“Đảng Dân chủ có nắm trong tay bằng chứng nào chỉ ra việc Tổng thống đã có hành vi bất hợp pháp hay không? Câu trả lời là không” - Nghị viên Đảng Cộng hòa Chris Stewart tuyên bố với kênh ABC.

Còn với những người Mỹ ủng hộ Donald Trump, cuộc luận tội “không khác gì một cuộc đảo chính” - công dân Joe D'Ambrosio (bang Pennsylvania) cho hay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục