Thái Nguyên ký kết thúc đẩy hợp tác kinh tế với Hàn Quốc

09/12/2020 06:27 GMT+7
Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thái Nguyên với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam có ý nghĩa thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược và cụ thể hóa những hoạt động hợp tác đầu tư, hỗ trợ lẫn nhau.

Sáng 8/12, tại Thái Nguyên đã diễn ra toạ đàm Thúc đẩy hợp tác kinh tế Thái Nguyên - Hàn Quốc giữa đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, Đoàn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên thắt chặt mối quan hệ hợp tác kinh tế với Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ông Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi tọa đàm (Ảnh: Lăng Khoa)

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã thông tin những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua với một số nội dung nổi bật.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2015-2020) đạt 11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thái Nguyên thu ngân sách năm 2020 dự ước đạt khoảng trên 15.000 tỷ đồng (tăng gấp 2 lần so với năm 2015); giá trị xuất khẩu đạt 27 tỷ USD, giá trị sản xuất công nghiệp, đứng thứ 4 cả nước.

Thái Nguyên thắt chặt mối quan hệ hợp tác kinh tế với Hàn Quốc - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu khai mạc tọa đàm (Ảnh: Lăng Khoa)

Những năm gần đây, Thái Nguyên trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư của cả nước với 160 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 8,5 tỷ USD. Trong đó, doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp 114 dự án (chiếm 71%) với tổng vốn đầu tư 7,7 tỷ USD (chiếm 86%).

Thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài để các doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI nói chung và Hàn Quốc nói riêng tiếp cận thông tin, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, các đại biểu đã tập trung trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực kết nối giao thông; các chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đặc thù: Doanh nghiệp quy mô nhỏ, doanh nghiệp mới đến đầu tư tại tỉnh về giá đất, giá nhà, thuê nhà xưởng sản xuất; vấn đề thuế phát sinh từ giá trị gia tăng; nâng cao chất lượng lao động, hướng hợp tác để đạt được hiệu quả của hai bên.

Thái Nguyên thắt chặt mối quan hệ hợp tác kinh tế với Hàn Quốc - Ảnh 3.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thái Nguyên với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Ảnh: Lăng Khoa)

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất một số nội dung như: Tổ chức các sự kiện chung đào tạo, trao đổi xây dựng mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với các địa phương trong đó có Thái Nguyên; tỉnh Thái Nguyên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa Chính phủ điện tử để tăng cường tính minh bạch và tiết kiệm tối đa thời gian, tự động hoá các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp...

Cũng tại chương trình đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thái Nguyên với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược và cụ thể hoá những hoạt động hợp tác đầu tư, hỗ trợ lẫn nhau.

Hà Thanh
Cùng chuyên mục