Thực hiện giãn cách toàn TPHCM theo Chỉ thị 16 ra sao?

08/07/2021 07:17 GMT+7
Từ 0 giờ ngày 9/7, TPHCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, Thành phố xác định cần phải làm quyết liệt hơn, xem đây là cuộc chiến thực sự, phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự phát triển dài hạn và nâng cao một mức nữa trong công tác phòng chống dịch.

Trên tinh thần đó, Thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, quận, huyện tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (CT16) để siết chặt các giải pháp phòng chống dịch, đồng thời thông tin rõ cho người dân các các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp cần thiết khác.

Về hàng hóa: Sở Công Thương tăng lượng hàng hóa cung ứng của các hệ thống phân phối hiện đại (các hệ thống phân phối lớn, chủ lực như Saigon Co.op, Satra, Bách Hóa Xanh,…), gia tăng năng lực dự trữ và bán hàng lên 120.000 tấn/tháng.

Riêng Saigon Co.op đã dự trữ được 26.000 tấn/tháng. Yêu cầu tiểu thương và thương nhân tại 3 chợ đầu mối tổ chức tiếp nhận hàng hóa thông qua các đại lý lớn (chằn, vựa), trung bình một ngày đêm tiếp nhận khoảng 4.000 - 5.000 tấn rau củ quả, thực phẩm tươi sống.

Sở Công Thương tổ chức kích hoạt Chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa và đúng giá cho người dân; phát huy năng lực cung ứng của các kênh phân phối hiện đại và truyền thống gồm 106 siêu thị, 124 chợ truyền thống, trên 2.000 siêu thị Mini, cửa hàng tiện lợi và hơn 28.000 điểm bán tại các địa phương.

Thực hiện giãn cách toàn TPHCM theo Chỉ thị 16 ra sao? - Ảnh 1.

TPHCM cách ly xã hội toàn thành phố trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9/7.

TPHCM sẽ tăng các giải pháp mua sắm trực tuyến của 17 siêu thị, hệ thống phân phối lớn; đồng thời, tổ chức các điểm bán bổ trợ, đi chợ thay cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, không sử dụng được điện thoại để đặt hàng, mua sắm trực tuyến.

Về hoạt động giao thông vận tải, TPHCM tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô (trừ trường hợp vận chuyển cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, công nhân… và một số phương tiện taxi chở người dân đi, đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết).

Đáng lưu ý, TPHCM tạm ngừng hoạt động xe hai bánh vận chuyển hành khách có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe hai bánh truyền thống (xe ôm) vận chuyển hành khách.

Sở GTVT chủ động kiến nghị Bộ GTVT xem xét hạn chế hoặc tạm ngừng các hoạt động hàng không và đường sắt đi, đến TPHCM.

Về hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức người sử dụng lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực chống dịch, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác mới đến làm việc tại công sở.

Số lượng làm việc tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan quyết định nhưng không quá 1/3 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị. Riêng lực lượng vũ trang và y tế đảm bảo 100% quân số.

Trong thời gian thực hiện CT16, TPHCM tạm thời không nhận hồ sơ trực tiếp của người dân, doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt do từng co quan, đơn vị quyết định.

Về phòng, chống dịch, TPHCM thành lập 22 đội truy vết dịch bệnh (mỗi đội từ 10-30 người) và giao quyền chỉ đạo cho các địa phương. TPHCM thẩm định và tổ chức cho 43 doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (với 56.000 lao động) vừa cách ly, vừa sản xuất.

TPHCM triển khai kế hoạch điều trị cho 10.000-20.000 ca nhiễm, theo đó phân tuyến 3 cấp điều trị: Cấp không triệu chứng (bệnh viện dã chiến), cấp có triệu chứng nhẹ, trung bình (bệnh viện điều trị COVID-19 ở 4 cửa ngõ) và cấp điều trị bệnh nhân nặng (bệnh viện trung tâm thành phố).

Về an ninh trật tự, Công an TPHCM xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự và các biện pháp phòng, chống dịch.

Thủ tướng đồng ý để TP HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 

Thủ tướng yêu cầu Thường trực Thành uỷ TP HCM cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kịp thời chỉ đạo cấp uỷ và chính quyền các cấp, căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, bám sát tình hình dịch bệnh và đặc điểm của từng địa bàn để tổ chức triển khai kịp thời đúng quy định, hiệu quả trên tinh thần "có kế thừa, có đổi mới.

Đồng thời, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện mở rộng dần; không cầu toàn, không nóng vội", liên tục cập nhật thực tế diễn biến tình hình để chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; đồng thời tiếp tục rút kinh nghiệm bổ sung, hoàn thiện các quy trình, thủ tục phòng, chống dịch cho phù hợp với thực tiễn.

Thủ tướng đồng ý để TP HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 - Ảnh 1.

Thủ tướng đồng ý để TP HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. (Ảnh: HCDC).

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu TP HCM chống dịch hiệu quả để nhanh chóng ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh nhưng cũng tạo thuận lợi tối đa để các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà máy và cơ sở sản xuất... tiếp tục hoạt động.

Trong đó, những nơi an toàn, đáp ứng yêu cầu, điều kiện phòng, chống dịch thì có thể tiếp tục cho tổ chức sản xuất, kinh doanh, trong đó khuyến khích phương án tạo điều kiện cho công nhân ăn nghỉ trong khuôn viên nhà máy, khu công nghiệp... với yêu cầu cụ thể, phù hợp.

Thành phố cũng cần chủ động phối hợp các Bộ, ngành và địa phương liên quan, khẩn trương thống nhất phương án và tổ chức triển khai các giải pháp đồng bộ để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, vận tải hàng hoá giao thương với các địa phương, nhất là các tỉnh/thành trong khu vực. Có kế hoạch cụ thể bảo đảm cung cấp kịp thời nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân...

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế chủ động phối hợp, ưu tiên phân bổ vắc xin sẽ về trong tháng 7 cho TP HCM.

Hiện Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã quyết định giãn cách xã hội đối với toàn địa bàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, từ 0h ngày 9/7, thời gian áp dụng trong 15 ngày.

Từ ngày 27/5 đến nay, TP HCM đã 4 lần thay đổi các biện pháp giãn cách xã hội về phòng chống dịch COVID-19. Ngày 31/5, TP.HCM bắt đầu áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn thành phố và Chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12).

Ngày 14/6, TP HCM kết thúc đợt giãn cách đầu tiên nhưng số ca nhiễm không giảm. Từ ngày 15/6, TP HCM tiếp tục áp dụng Chỉ thị 15 toàn thành phố.

Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn tăng, ngày 20/6, TP.HCM đã ban hành riêng Chỉ thị 10 với yêu cầu giãn cách 1,5 m; không tập trung quá 3 người nơi công cộng; tạm dừng chợ tự phát...


PV
Cùng chuyên mục