Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2026?

01/02/2021 14:33 GMT+7
Các nhà phân tích cho hay Trung Quốc sắp vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, sớm hơn nhiều so với dự báo do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 tàn phá kinh tế Mỹ.

Tuần trước, Mỹ báo cáo tăng trưởng GDP năm 2020 đạt -2,3%, tức thu hẹp 20,93 nghìn tỷ USD so với năm 2019, số liệu dựa trên ước tính sơ bộ của chính phủ. Ngược lại, Trung Quốc báo cáo GDP tăng 2,3% , tương đương 101,6 nghìn tỷ NDT (14,7 nghìn tỷ USD), theo dữ liệu của Wind Information. Mức tăng này khiến quy mô kinh tế Trung Quốc hiện chỉ kém Mỹ 6,2 nghìn tỷ USD, giảm từ mức 7,1 nghìn tỷ USD vào năm 2019.

Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2026? - Ảnh 1.

Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2026?

“Sự chênh lệch GDP thu hẹp phù hợp với dự báo của chúng tôi rằng đại dịch đã giáng đòn mạnh mẽ lên nền kinh tế Mỹ hơn là kinh tế Trung Quốc” - nhận định của chuyên gia quan sát Rob Subbaraman từ. “Chúng tôi tin rằng với những dự báo tăng trưởng hiện tại, quy mô nền kinh tế Trung Quốc tính theo USD sẽ vượt Mỹ vào năm 2028”. Ông Subbaraman cho biết thêm rằng nếu đồng tiền Trung Quốc mạnh lên ở mức khoảng 6 NDT đổi 1 USD, kinh tế Trung Quốc có thể sớm vượt Mỹ vào năm 2026, tức sớm hơn 2 năm so với dự báo trên đây.

Gần đây, đồng NDT đang mạnh lên chưa từng có trong hơn 2 năm qua, giúp Trung Quốc thu hút lượng lớn vốn FDI. Năm 2020, lần đầu tiền Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước hút dòng vốn FDI lớn nhất thế giới do đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ trong đại dịch.

Hồi đầu năm 2020, các nhà chức trách Trung Quốc đã siết chặt nỗ lực kiểm soát dịch bệnh thông qua phong toả nhiều tỉnh thành, khiến hơn một nửa nền kinh tế tê liệt, tỷ lệ thất nghiệp thành thị đạt mức cao kỷ lục 6,2% trong tháng 2/2020 và GDP quý I giảm tốc 6,8%. Nhưng chính các biện pháp mạnh tay này đã giúp Trung Quốc sớm kiểm soát thành công dịch bệnh, mở cửa nền kinh tế trở lại trong quý II khi các quốc gia khác như Mỹ và Châu Âu vẫn đang vật lộn với đại dịch suốt năm qua. Tương phản với Trung Quốc ghi nhận đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ, Mỹ lại trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục 14,7% trong tháng 4 và duy trì ở mức trên 10% suốt 3 tháng sau đó.

Trung Quốc cũng được hưởng lợi lớn từ đại dịch khi xuất khẩu vật tư thiết bị y tế tăng vọt. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc năm 2020 tính theo USD tăng 3,6%, trong khi nhập khẩu giảm 1,1% vì đại dịch, qua đó đưa thặng dư thương mại nước này tăng mạnh. Riêng thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng lên 317 tỷ USD trong năm 2020, từ mức 296 tỷ USD một năm trước đó.

Tai Hui, chiến lược gia thị trường châu Á tại JP Morgan Asset Management nhận định: “Dữ liệu GDP mới nhất cho thấy sự phục hồi của Trung Quốc càng trở nên mạnh mẽ vào cuối năm 2020, do khả năng kiểm soát tốt đại dịch”. Tuy nhiên, không lạc quan như Nomura, ông này kỳ vọng kinh tế Trung Quốc sẽ mất 8 đến 10 năm nữa để bắt kịp quy mô GDP của Mỹ. 

Bruce Pang, nhà nghiên cứu chiến lược vĩ mô tại China Renaissance thì dự báo đà phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch sẽ cho phép Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới sớm hơn dự kiến từ 3-5 năm. Nhưng theo ông Pang, cột mốc đáng chú ý hơn là bao giờ Trung Quốc vượt Mỹ về mức GDP bình quân đầu người. Với dân số gấp 4 lần Mỹ, GDP bình quân đầu người Trung Quốc hiện tăng lên mức 11.000 USD trong năm 2020. Trong khi con số này của Mỹ cao hơn tới gần 5 lần, khoảng 63.200 USD.


NTTD
Cùng chuyên mục