Vì sao TNG của ông Nguyễn Văn Thời doanh thu nghìn tỷ, lãi chục tỷ?

17/07/2019 13:50 GMT+7
Nửa đầu năm, TNG đạt doanh thu thuần gần 2.043 tỷ đồng, nhưng lãi ròng chỉ gần 93 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TNG ghi nhận âm 341,8 tỷ đồng. Do đó, TNG phải tăng cường vay nợ để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố BCTC quý II/2019 với lãi ròng quý này chỉ tăng 22,6% so với cùng kỳ, mặc dù doanh thu và lợi nhuận thuần từ kinh doanh tăng lần lượt đến 39,5% và 45,4%.

Cụ thể, quý II/2019, TNG đạt doanh thu thuần hơn 1.236 tỷ đồng, tăng trưởng 39,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán của công ty tăng 40% lên 1.040 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 196 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 2,8 tỷ đồng, giảm 55% so với quý II/2018. Lợi nhuận khác trong kỳ âm gần 1,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái mang về cho TNG gần 77 triệu đồng.

Báo cáo tài chính quý II/2019 của TNG

Trong kỳ, khoản chi phí phát sinh của công ty đều tăng. Tổng các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý II/2019 hơn 121,5 tỷ đồng, tăng hơn 24,5% so với quý II/2018.

Trong đó, chi phí tài chính tăng nhẹ 5% nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng lần lượt 41% và 39%.

Kết quả, lợi nhuận thuần của TNG quý II/2019 tăng trên 45% so với cùng kỳ, mang về hơn 77 tỷ đồng cho công ty.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận thuần từ kinh doanh tăng lần lượt đến 39,5% và 45,4% so với cùng kỳ song quý II/2019 TNG chỉ lãi ròng gần 56 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do chi phí thuế TNDN của TNG trong kỳ lên tới gần 20 tỷ đồng, trong khi quý II/2018 khoản chi phí này chỉ vào khoảng 8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, TNG đạt doanh thu thuần gần 2.043 tỷ đồng và lãi ròng gần 93 tỷ đồng, tăng lần lượt 37,4% và 38,5% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được gần 49,2% kế hoạch doanh thu và hơn 44,7% chỉ tiêu lãi ròng đề ra cả năm 2019.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TNG ghi nhận âm 341,8 tỷ đồng trong kỳ. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái âm 273 tỷ đồng.

Do đó, Công ty phải tăng cường vay nợ để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động. Vào thời điểm 30/06/2019, dư nợ vay tài chính ngắn hạn của TNG là hơn 1.554 tỷ đồng, tăng đến gần 51% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 168 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của TNG cuối tháng 6/2019 là 2.358 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm và gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng đạt 32 tỷ đồng trong 31/12/2018 là 12,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh từ 478 tỷ đồng lên thành 676 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt 1.187 tỷ đồng, tăng 43%.

Lê Thúy
Cùng chuyên mục