Virus Corona tấn công thị trường chứng khoán du lịch thế giới

30/01/2020 11:54 GMT+7
Cổ phiếu của các hãng hàng không, ngân hàng, hãng du thuyền đang oằn mình trong giữa bùng nổ đại dịch virus corona từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Vi rút Corona Tấn công Thị trường chứng khoán du lịch thế giới - Ảnh 1.

Bùng nổ dịch Corona đang được nhận định là mối đe dọa với cổ phần các công ty trong lĩnh vực du lịch. Virus lây lan và gây chết người có nguồn gốc từ Vũ Hán giờ đã dẫn đến hàng loạt lệnh cấm du lịch cũng như đóng cửa ở Trung Quốc. Các quốc gia Châu Âu cũng cố gắng ngăn chặn sự lây lan của vi rút này đến quốc gì của họ.

Thị trường tài chính chịu cú sốc và chỉ báo tốc độc giá đang bị đe dọa ngay từ đầu năm. Trong ngày đầu tuần, thị trường chứng khoán Châu Âu rơi xuống 2,5%, dẫn đầu bởi các hãng hàng không có chuyến bay Trung Quốc cũng như các công ty có liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực tài nguyên và hàng xa xỉ. Đây là mức thấp nhất tính từ tháng Mười.

Nhiều cơn đại dịch trước đây như Zika vào năm 2016 hay cúm Avian vào năm 2006 đều không gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Một số đại dịch khác có tác động nghiêm trọng hơn như Ebola bắt đầu ở Tây Phi vào năm 2014 và để lại vài ảnh hưởng ngắn hạn, nhưng không thực sự tác động đến chỉ số chứng khoán hay nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, chuyên gia lo ngại đại dịch lần này có khả năng ảnh hưởng lâu dài, do cơ sở hạ tầng ở Trung Quốc đã ngày càng hiện đại, dễ phát tán bệnh dịch hơn. Thêm vào đó, khủng hoảng y tế đến cùng khoảng thời gian chững lại của nền kinh tế Trung Quốc, các nhà máy Trung Quốc lao đao là một ví dụ. Hạng mục gánh chịu hệ quả sát sườn là các công ty trong ngành du lịch.

Các hãng hàng không Châu Âu đang chịu thiệt hại trực tiếp, bởi là cánh cửa chính ra và vào Trung Quốc. Cổ phiếu hãng British Airway và Lufthansa (Đức) giảm xuống còn 13% và 9% kể từ đầu tuần trước.

Hãng hàng không Hawaiian Airlines cung cấp chuyến bay đến Trung Quốc với 27% doanh thu, cũng là nạn nhân lớn. Hãng United Airline chiu tác động đến 13% doanh thu, trong khi đối thủ chính là Delta Airlines và American Airlines có lượng chuyến bay không đáng kể đến Châu Á.

Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo rằng họ có thể sẽ cấm tất cả các chuyến bay Mỹ- Trung Quốc trước tỉ lệ tử vong tăng cao của vi rút corona, lệnh cấm này sẽ được áp dụng ở tất cả các sân bay khắp nước Mỹ. Dù chưa chính thức áp dụng lệnh cấm, chính phủ Thủ tướng Trump đang tìm các cách đo lường độ phát tán của vi rút này trước khi đưa ra quyết định cấm hoàn toàn các chuyến bay đến và đi giữa Trung Quốc và Mỹ.

Vân Anh
Cùng chuyên mục