Vụ dựng nhà trái phép ở thác Cao Muôn: Chỉ đề xuất tháo dỡ công trình, cán bộ làm sai thì sao?

13/08/2021 11:42 GMT+7
Thừa nhận việc làm là sai nhưng ông Phạm Văn Rạch, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ giải thích mục đích tham gia dựng công trình trái phép ở thác nước núi Cao Muôn là muốn thu hút, kích cầu du lịch địa phương chứ không có ý thu lợi.

Tại buổi làm việc với PV Etime, ông Phạm Văn Rạch, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh đã giải thích về lý do, mục đích khi tham gia cùng 4 cán bộ khác xây dựng 6 công trình trái phép tại chân thác nước núi Cao Muôn.

Quảng Ngãi: Dựng nhà trái phép ở thác Cao Muôn để kích cầu du lịch địa phương?  - Ảnh 1.

Một góc khu vực mà lãnh đạo và cán bộ xã Ba Vinh đã dựng nhà trái phép, (ảnh:Tới Phan).

Ông Rạch cho biết, do thấy một số cán bộ địa phương và người đến thác nước núi Cao Muôn tham quan, vui chơi nhưng không có chỗ tạm nghĩ và thay đồ sau khi tắm rất bất tiện. Vì vậy vào khoảng tháng 4 vừa qua ông Rạch cùng một số cán bộ khác (ông Phạm Văn Chôn, Phó Chủ tịch UBND; Phạm Văn Nho, Bí thư Đoàn xã, Phạm Văn Úi, cán bộ thú y xã và ông Phạm Văn Dương, cán bộ huyện Ba Tơ đã về hưu), đã đứng ra cùng 1 số cán bộ xã góp vật liệu, tiền dựng 5 ngôi nhà và 1 công trình vệ sinh để phục vụ miễn phí (?).

Ngoài mục đích trên, cũng theo ông Rạch việc dựng 6 công trình trái phép tại thác nước Cao Muôn là nhằm mục đích tạo cơ sở hạ tầng ban đầu để thu hút tổ chức, cá nhân đến đây đầu tư, phát triển du lịch.

"Dự tính khi nào có cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến đầu tư phát triển du lịch, thì sẽ bàn giao cho không toàn bộ số công trình này (dựng trái phép) lại cho họ", ông Phạm Văn Rạch, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh nói.

Quảng Ngãi: Dựng nhà trái phép ở thác Cao Muôn để kích cầu du lịch địa phương?  - Ảnh 3.

Bờ tường đã một ngôi nhà xây trái phép, (ảnh Tới Phan).

Quảng Ngãi: Dựng nhà trái phép ở thác Cao Muôn để kích cầu du lịch địa phương?  - Ảnh 4.

Bên dưới của một ngôi nhà trái phép, (ảnh:Tới Phan).

"Việc tham gia làm công trình tôi biết nhưng để phục vụ cho nội bộ, người đến chơi và tắm tại thác nước; tạo điều kiện để kích cầu du lịch của địa phương, chứ không phải làm để kinh doanh thu tiền", người đứng đầu chính quyền xã Ba Vinh khẳng định.

Trả lời về việc xây dựng 6 công trình tại thác nước núi Cao Muôn sẽ làm phá vỡ cảnh quang tự nhiên, ảnh hưởng đến vùng bảo vệ Di tích quốc gia đặc biệt, ông Rạch nói, khi nào huyện yêu cầu, thì sẽ tháo dỡ toàn bộ, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu của nơi này.

Quảng Ngãi: Dựng nhà trái phép ở thác Cao Muôn để kích cầu du lịch địa phương?  - Ảnh 6.

Sử dụng rọ đá để ngăn dòng làm hồ tắm tại khu vực 6 công trình dựng, xây trái phép tại thác nước núi Cao Muôn, (ảnh:Tới Phan).

Về thông tin nghi vấn cho rằng số công trình dựng, xây trái phép tại thác nước núi Cao Muôn có xâm phạm Di tích quốc gia đặc biệt "Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ”, đại diện UBND huyện Ba Tơ cho biết, qua kiểm tra đã xác định vị trí xây dựng các công trình (tại thác nước Cao Muôn) nằm ngoài rìa, không xâm phạm Di tích quốc gia đặc biệt.

Cụ thể vị trí xây dựng nằm trên thửa đất lâm nghiệp đã được cấp cho hộ ông Phạm Văn Tranh, ở thôn Cao Muôn (trước là thôn 10), xã Ba Vinh.

Quảng Ngãi: Dựng nhà trái phép ở thác Cao Muôn để kích cầu du lịch địa phương?  - Ảnh 7.

Ông Phạm Văn Rạch, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, (ảnh:Tới Phan).

Vi phạm của vụ việc trên đã được xác định tuy nhiên, trong văn bản cáo cho UBND huyện Ba Tơ, Phòng Tài nguyên môi trường (đơn vị được giao chủ trì Đoàn kiểm tra) chỉ đề xuất, kiến nghị tháo dỡ và phá bỏ toàn bộ công trình xây dựng trái phép và không nhắc gì đến việc xử lý vi phạm đối với số lãnh đạo, cán bộ xã Ba Vinh, những người tham gia dựng các công trình trái phép.

Tới Phan
Cùng chuyên mục