Xiaomi chính thức ra mắt mảng xe điện, vốn ban đầu 1,5 tỷ USD

02/09/2021 11:59 GMT+7
Gã khổng lồ smartphone Trung Quốc Xiaomi gần đây cho biết vừa chính thức đăng ký kinh doanh mảng xe điện như kế hoạch trước đó.

Xiaomi EV, mảng xe điện trực thuộc gã khổng lồ smartphone Trung Quốc Xiaomi vừa được đăng ký thành lập với số vốn 10 tỷ nhân dân tệ (1,55 tỷ USD). Doanh nghiệp này hiện có 300 nhân viên, được trực tiếp dẫn dắt bởi người sáng lập kiêm CEO Xiaomi, ông Lei Jun.

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Xiaomi từng công bố kế hoạch thâm nhập ngành kinh doanh ô tô điện với số vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD trong một thập kỷ tới. 

Tiết lộ của Xiaomi cho biết nhóm Xiaomi EV đã tiến hành một lượng lớn nghiên cứu về người dùng” trong năm tháng qua, đồng thời tìm hiểu các đối tác trong ngành trong bối cảnh hãng này hoàn thiện đội ngũ và thúc đẩy việc đưa ra các sản phẩm xe điện đầu tiên.

Xiaomi chính thức ra mắt mảng xe điện, vốn ban đầu 1,5 tỷ USD - Ảnh 1.

Xiaomi chính thức ra mắt mảng xe điện, vốn ban đầu 1,5 tỷ USD (Ảnh: Getty Images)

Đầu tháng này, Xiaomi cũng mua lại công ty Deepmotion, chuyên công nghệ xe tự hành với giá 77,37 triệu USD để “nâng cao khả năng cạnh tranh về công nghệ” cho mảng kinh doanh xe điện.

Việc thành lập Xiaomi EV là lời tuyên bố của ông lớn công nghệ Xiaomi về việc dấn thân vào thị trường ô tô điện vốn đã sôi động của Trung Quốc, nơi hàng loạt công ty khởi nghiệp như Nio, Xpeng và cả các đối thủ lâu năm như BYD, một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc được hậu thuẫn bởi Tesla (Elon Musk) và cả nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, đang cạnh tranh gay gắt.

Cổ phiếu của Xiaomi đã tăng khoảng 1,4% trong phiên giao dịch chiều 1/9 sau tuyên bố này.

Tuần trước, Xiaomi báo cáo doanh thu quý II/2021 đạt 87,8 tỷ Nhân dân tệ, tăng 64,0% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận gộp quý II xấp xỉ 15,15 tỷ Nhân dân tệ, tăng 96,7% trong khi lợi nhuận ròng đã điều chỉnh đạt 6,3 tỷ Nhân dân tệ, tăng 87,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là những mức tăng trưởng cao nhất lịch sử mà hãng từng ghi nhận.

Gã khổng lồ smartphone Trung Quốc cũng được cho là đã bất ngờ khi vượt qua Apple trở thành hãng smartphone lớn thứ hai hành tinh. Theo công ty nghiên cứu IDC, trong nửa đầu năm nay, các lô hàng smartphone xuất xưởng của Xiaomi đạt 101,7 triệu chiếc, tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu cũng cho thấy thị phần của Xiaomi trên thị trường toàn cầu đã tăng lên 17% trong quý II/2021, qua đó vượt Apple với 14,1% và chỉ xếp sau Samsung, ông lớn công nghệ Hàn Quốc nắm trong tay 18,8% thị phần. 

Trong một tuyên bố hồi giữa tháng 8, Xiaomi tiếp tục khiến thị trường dậy sóng khi đặt mục tiêu vượt mặt Samsung trở thành hãng smartphone lớn nhất toàn cầu trong vòng 3 năm tới. Giám đốc điều hành Xiaomi Lei Jun cho hay: “Nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là củng cố vị trí nhà sản xuất smartphone thứ hai trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi đặt mục tiêu vươn lên vị trí thứ nhất trong ba năm tới”.

Xiaomi đã được hưởng lợi từ thị phần bị mất của Huawei trên thị trường trong nước và quốc tế kể từ khi Huawei lọt vào danh sách đen của Mỹ. Dù từng là nhà sản xuất smartphone số một thế giới, thị phần Huawei đã giảm nhanh chóng khi bị Bộ Thương mại Mỹ hạn chế tiếp cận với công nghệ và linh kiện Mỹ. Xiaomi được đánh giá đã làm rất tốt trong việc thế chân Huawei trên hàng loạt thị trường lớn, đặc biệt là châu Âu. Theo CEO Lei Jun, Xiaomi hiện là hãng smartphone hàng đầu châu Âu trong quý II vừa qua, với sự hiện diện vượt qua cả Samsung và Apple tại khu vực này.

Một báo cáo của Nikkei Asian Review cho hay Xiaomi đang đặt hàng hàng loạt linh kiện để nâng công suất sản xuất smartphone lên 240 triệu chiếc trong năm 2021 nhằm củng cố tham vọng trở thành ông lớn smartphone số 1 hành tinh bất chấp cuộc khủng hoảng chip toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.


NTTD
Cùng chuyên mục