1 ngày trước khi đóng cửa trường học và doanh nghiệp, Singapore tung gói kích thích 3,55 tỷ USD

06/04/2020 17:28 GMT+7
Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat hôm 6/4 đã tiết lộ gói kích thích tài chính thứ ba trị giá 3,55 tỷ USD trong 2 tháng gần đây để hỗ trợ doanh nghiệp và công dân xoa dịu những thiệt hại từ biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 nghiêm ngặt.
1 ngày trước khi đóng cửa trường học và doanh nghiệp, Singapore tung gói kích thích 3,55 tỷ USD - Ảnh 1.

Kinh tế Singapore chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự bùng phát đại dịch Covid-19 trên toàn cầu

Gói kích thích 5,1 tỷ SGD (3,55 USD) được đưa ra sau hai gói kích thích tài khóa trị giá 6,4 tỷ SGD và 48,4 tỷ SGD hồi tháng 2 và tháng 3 trước đó. Như vậy, cho đến nay, chính phủ của Thủ tướng Lý Hiển Long đã bơm vào nền kinh tế Singapore khoảng 59,9 tỷ SGD (42 tỷ USD), tương đương 12% GDP quốc gia. Số tiền này bao gồm 21 tỷ SGD (14,5 tỷ USD) trích từ dự trữ tiền tệ quốc gia.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Heng Swee Keat tuyên bố đây là gói ngân sách chưa từng có tiền lệ, trong thời kỳ đặc biệt chống lại nguy cơ suy thoái từ dịch Covid-19. “Mục đích chính của khoản hỗ trợ ngân sách là giải cứu thị trường lao động, bảo vệ sinh kế của người dân… Chúng ta phải thực hiện những quyết định khó khăn, những điều chỉnh chưa từng có và làm mọi thứ có thể để bảo vệ cuộc sống của người dân”.

Bộ trưởng Tài chính Heng Swee Keat, người được đánh giá là ứng viên kế nhiệm sáng giá của Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết gói kích thích mới sẽ giúp người lao động giữ được việc làm và thúc đẩy doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng sau đại dịch. Toàn bộ số tiền trong 3 gói kích thích sẽ được sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp chi trả khoảng 75% lương tối thiểu cho người lao động, trong bối cảnh Singapore áp dụng cách ly xã hội để kiểm soát dịch Covid-19.

Một số biện pháp khác cũng được vị Bộ trưởng Tài chính đưa ra gồm miễn thuế 1 tháng cho người lao động nhập cư và chi trả 600 SGD cho tất cả người Singapore trưởng thành như một khoản trợ cấp trong thời điểm đại dịch.

Chỉ một tuần trước đó,  ngân hàng Trung Ương Singapore đã sử dụng công cụ tỷ giá hối đoái thay thế cho cắt giảm lãi suất để nới lỏng chính sách tiền tệ, hỗ trợ nền kinh tế. Biện pháp này ám chỉ Ngân hàng trung ương cho phép tỷ giá hối đoái yếu hơn tỷ giá hiện hành, qua đó giảm rủi ro giảm phát nền kinh tế.

Chính phủ Singapore đang cho thấy những nỗ lực hành động để bảo vệ nền kinh tế trên bờ vực suy thoái, sau khi hạ dự báo tăng trưởng năm 2020 từ mức  -0,5 đến 1,5% xuống mức -1 đến -4% do thiệt hại nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Gói kích thích được đưa ra 1 ngày trước khi Singapore áp dụng đóng cửa trường học và phần lớn doanh nghiệp kể từ 7/4 đến 4/5 trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Nhiều tụ điểm, khu vui chơi giải trí công cộng gồm bảo tàng, sòng bạc và phòng tập gym cũng bị buộc ngừng hoạt động. Chỉ một số địa điểm như chợ, siêu thị, phòng khám, bệnh viện, ngân hàng… và các dịch vụ thiết yếu được phép mở cửa. Những biện pháp trên có thể kéo dài hơn một tháng nếu tình hình dịch bệnh không chuyển hướng tích cực. 

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết các biện pháp mạnh được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore tăng gần 10 lần trong tháng 3, từ khoảng 100 ca nhiễm lên hơn 1.000 ca nhiễm do các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài. Tính đến sáng 6/4, Singapore xác nhận 1.309 ca nhiễm Covid-19 với 6 ca tử vong.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục