Ám ảnh virus Corona khiến thị trường quốc tế biến động

26/01/2020 09:11 GMT+7
Cổ phiếu nước ngoài, giá dầu và kim loại đồng có thể chứng kiến dấu hiệu bi quan từ rủi ro tiềm tàng của virus Corona với các hoạt động kinh tế.
Ám ảnh vi rút Corona khiến thị trường quốc tế biến động - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán những ngày qua lao đao vì virus Corona

Quan ngại về sự lây lan của virus này và nỗ lực của Trung Quốc trong việc ngăn chặn bùng phát đại dịch đang được thể hiện rất rõ trên các phiên giao dịch, khi các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế cố gắng dự đoán ảnh hưởng tiềm tàng của đại dịch này nếu nó quả thực đúng như sự so sánh của nhiều nhà quan sát với đại dịch SARS vào năm 2003.

Cổ phiếu nước ngoài giảm vào ngày Thứ Năm, cùng với các thị trường khác như dầu thô hay đồng, thể hiện viễn cảnh đen tối của ảnh hưởng từ vi rút này với các hoạt động kinh tế ở Trung Quốc và các quốc gia khác.

“Ngay khi nền kinh tế toàn cầu cho thấy dấu hiệu ổn định, quan ngại về dịch bệnh này có thể giáng đòn xuống sự nhạy bén của các nhà đầu tư,” theo Priscilla Thiagamoorthy, chuyên gia kinh tế từ BMO Nesbitt Burns.

Điểm chuẩn ở Mỹ S&P 500, giảm mạnh đến 20 điểm, hoặc 0,6% vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch, mức điểm tang 3,79 điểm hay 0,1%, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới thông báo rằng còn quá sớm để coi vi rus Corona là tình trạng y tế quốc tế khẩn cấp.

Ở Canada, chỉ số chứng khoán tổn hợp của hàng hóa nặng tăng 0,1%, cũng đồng thời từ cú thụt giảm sau tin về đại dịch. Nhưng khu vực sản xuất vật liệu giảm 0,3%

Nikkei 225 ở Nhật Bản giảm 1% và chỉ số DAX ở Đức giảm 0,9%. Tại Trung Quốc, khi chính quyền nước này đang cố gắng chặn thành phố Vũ Hán bằng cách khóa chặt thành phố với 11 triệu dân nơi chủng vi rút này được tìm thấy, và hai thành phố lớn cạnh đó, chỉ số chứng khoán chính của nước này giảm 2,8% vào ngày thứ Năm và là lần sụt giảm lớn nhất kể từ tháng Năm.

“Chúng tôi cho rằng áp lực bán ra thể hiện sự không chắc chắn trước thị trường ngày Tết, tuy nhiên không chắc chắn nó có chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ quan ngại về sự bùng nổ đại dịch,” theo Mark Haefele, giám đốc đầu tư toàn cầu của UBS. Thị trường chứng khoán của Trung Quốc sẽ được mở cửa trở lại từ Thứ Năm tuần sau do dịp nghỉ Tết âm lịch nước này.

Một trong những dấu hiệu thể hiện sự liên hệ với sự bùng phát dịch bệnh này thể hiện với giá kim loại đồng giảm mạnh trong suốt 6 ngày liên tục, cũng đồng thời được tin rằng phản ánh cách nhìn của tình hình kinh tế toàn cầu. Dầu thô giảm 2,2%, xuống mức thấp nhất trong 6 tuần.

Các nhà đầu tư đang tìm đến các sự lựa chọn an toàn, bao gồm trái phiếu chính phủ. Mức giá của trái phiếu chính phủ Mỹ giảm 1,732% tương đương 3,8 điểm, trong khi các mức giá vẫn tăng.

Trái phiếu chính phủ Canada giảm 1,427%, mức thấp nhất từ đầu tháng 11 và giảm xuống từ 1,7% vào đầu năm, thể hiện sư nhạy cảm của nền kinh tế nước này.

Nhưng nhiều nhà quan sát nhận định rằng biến động thị trường tài chính có thể được đảo ngược, từ sự phản ứng nhanh chóng với sự bùng phát của loại vi rus này và ít nhất ở thời điểm này, mức độ nguy hiểm của nó được ngăn chặn nhanh hơn so với SARS.

Ông Haefele từ UBS cho rằng SARS duy trì trong hơn 8 tháng như mối đe dọa về sức khỏe nhưng tác động kinh tế đến Trung Quốc và Châu Á nói chung chỉ giảm mạnh vào 1 quý trước khi phục hồi nhanh chóng.

Ông này cũng cho rằng, thị trường Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nặng nề với ngành hàng không, tiêu thụ hang hóa, du lịch và bất động sản, nhưng vẫn có tín hiệu khả quan từ các công ty công nghệ và thương mại điện tử, với mức lợi nhuận chung dự đoán là 12% trong năm nay.

Vân Anh
Cùng chuyên mục