Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì

15/05/2022 08:21 GMT+7
Lệnh cấm được đưa ra nhằm kiểm soát "hạ nhiệt" giá lúa mì trong nước. Kim ngạch xuất khẩu lúa mì của Ấn Độ tăng cao sau khi xung đột Ukraine nổ ra.
Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì - Ảnh 1.

Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì. Ảnh: Getty.

Ấn Độ chính thức cấm xuất khẩu lúa mì và lệnh cấm này có hiệu lực ngay lập tức, theo một thông báo được phát đi tối muộn ngày 13/5, giờ địa phương.

Những đơn hàng thực hiện dưới hình thức thư tín dụng phát hành trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực vẫn được thực hiện, theo thông tin từ chính phủ.

Nhiều quốc gia trên toàn thế giới đang phụ thuộc vào nguồn lúa mì nhập khẩu từ Ấn Độ trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu lúa mì từ khu vực Biển Đen sụt giảm mạnh sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2.

Đây là động thoái mới nhất của Ấn Độ, quốc gia sản xuất lúa mì lớn thứ 2 thế giới, nhằm "hạ nhiệt" giá lúa mì trong nước.

Theo NDH
Cùng chuyên mục