Bắt vụ vận chuyển hơn 20.000 chiếc khẩu trang y tế qua biên giới

07/02/2020 14:35 GMT+7
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và bắt giữ hơn 20.000 chiếc khẩu trang y tế được các đối tượng vận chuyển qua biên giới thuộc khu vực xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

Trong thời điểm dịch virus Corona đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều tổ chức, đơn vị, cơ quan đoàn thể đã huy động hỗ trợ tặng, phát hàng nghìn khẩu trang, vật tư y tế giúp Trung Quốc chống dịch cũng như phát miễn phí cho người dân có nhu cầu. Tuy nhiên nhiều cá nhân lại lợi dụng thời điểm dịch bệnh này để buôn bán khẩu trang nhằm trục lợi.

Bắt vụ vận chuyển hơn 20.000 chiếc khẩu trang y tế qua biên giới - Ảnh 1.

Hàng nghìn chiếc khẩu trang bị bắt khi đang chuẩn bị được các đối tượng vận chuyển vượt biên. (IT)

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, ngày 5/2/2020, tại đường mòn khu vực biên giới mốc 1128, thuộc thôn Cốc Toòng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Đồn Biên phòng Bảo Lâm phối hợp với Công an xã và dân quân xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn 20.000 chiếc khẩu trang y tế qua biên giới. 

Cụ thể, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng phối hợp phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy đi từ hướng nội địa ra khu vực biên giới, trên xe chở nhiều hàng hóa cồng kềnh. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhanh chóng vứt lại hàng hóa và bỏ chạy về hướng nội địa.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ tang vật gồm 8 thùng carton bên trong chứa rất nhiều khẩu trang y tế. Tổ công tác đã vận chuyển số tang vật về Đồn Biên phòng Bảo Lâm để kiểm đếm và lập biên bản hành chính. Qua kiểm đếm, trong 8 thùng carton chứa 23.500 chiếc khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất. Ước tính trị giá số khẩu trang y tế trên khoảng 47 triệu đồng. Đồn Biên phòng Bảo Lâm đang hoàn chỉnh hồ sơ và tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng pháp luật.

Bắt vụ vận chuyển hơn 20.000 chiếc khẩu trang y tế qua biên giới - Ảnh 2.

Biên phòng và Hải quan Tân Thanh cũng bắt giữ hàng nghìn khẩu trang.

Trước đó tại khu vực biên giới xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) bộ đội biên phòng Tân Thanh đã phát hiện một đối tượng nghi vấn vận chuyển hàng trong khu vực biên giới. Tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã vứt hàng và bỏ trốn. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 11.000 chiếc khẩu trang bị bỏ lại. Hiện toàn bộ số khẩu trang trên đã được lực lượng Biên phòng tịch thu và phối hợp với lực lượng Hải quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục