Bầu cử Mỹ: đại gia bí ẩn bỏ số tiền 'khủng' cược Trump thất cử

03/11/2020 09:00 GMT+7
Tại sàn Betfair Exchange, sàn cá cược trực tuyến lớn nhất thế giới có trụ sở tại London, một người giấu mặt vừa đặt cược 1 triệu bảng Anh (tương đương 1,29 triệu USD) cho chiến thắng của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ 3/11 sắp tới.
Bầu cử Mỹ: đại gia bí ẩn bỏ số tiền 'khủng' cược Trump thất cử - Ảnh 1.

Bầu cử Mỹ: xuất hiện đại gia giấu mặt đặt cược 1 triệu bảng Anh vào chiến thắng của Biden

Người Mỹ không được phép đặt cược vào kết quả bầu cử Mỹ 3/11 tới đây, dù phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2018 đã hợp pháp hóa các phi vụ cá cược trên toàn liên bang. Do đó, nhiều người đang đổ xô sang các sàn cá cược trực tuyến của Anh, khiến cuộc bầu cử Mỹ 2020 trở thành sự kiện được đặt cược nhiều nhất trong lịch sử.

Theo thông tin từ sàn cá cược Betfair Exchange, một cá nhân đã đặt cược 1 triệu bảng Anh vào khả năng Trump thất cử, nhường chiến thắng cho ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Danh tính người này không được tiết lộ, chỉ biết ngày đặt cược là hôm 29/10, tức tuần cuối cùng trước thềm bầu cử Mỹ. Trong trường hợp ứng viên Biden giành chiến thắng và tiến vào Nhà Trắng, người này sẽ thu về lợi nhuận 540.000 bảng Anh (696.170 USD) cộng thêm khoản tiền cược 1 triệu bảng Anh ban đầu.

Hiện thị trường cá cược đang đặt cược 65% cơ hội cho chiến thắng của Biden và chỉ 35% cho cơ hội Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Con số này lạc quan hơn nhiều dự báo của FiveThirtyEight, rằng ông Trump chỉ có 10% cơ hội thắng cử trong cuộc bầu cử năm nay.

Khoản cá cược 1 triệu USD đặt vào Biden mới đây là vụ cá cược lớn thứ ba trong lịch sử sàn Betfair Exchange, xếp sau vụ cược 1,1 triệu bảng Anh cho chiến thắng của tay vợt Rafael Nadal ở giải Tennis Pháp mở rộng năm 2010 và 1 triệu bảng Anh vào Floyd Mayweather Jr trong trận đấu boxing với Conor McGregor năm 2017.

Nếu chỉ xét riêng trong lĩnh vực chính trị, đây là vụ cá cược chính trị lớn nhất từng được thực hiện trên Betfair Exchange. Kỷ lục trước đó là khoản đặt cược 555.000 bảng Anh vào chiến thắng của Trump năm 2016. Khoản này được đặt vào 12:30 phút sáng một ngày sau ngày bầu cử năm 2016, ngay trước khi Trump được tuyên bố là chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng.

Đáng chú ý, trong 10 vụ cá cược lớn nhất lịch sử Betfair trước đó, người cá cược đều giành chiến thắng. Nhưng riêng lĩnh vực chính trị, các vụ cá cược lớn không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Từng có người đặt cược 100.000 bảng Anh rằng vương quốc Anh sẽ bỏ phiếu ở lại EU trong cuộc tổng tuyển cử Brexit năm 2016. Nhưng kết quả chung cuộc, đa số người Anh đã lựa chọn ra đi.

Tính đến sáng 2/11, đã có tới 274 triệu bảng Anh (tương đương 353 triệu USD) đổ về Betfair Exchange xung quanh sự kiện cá cược bầu cử Mỹ. Đây có thể chưa phải con số cuối cùng, bởi phải mất vài ngày để dữ liệu cá cược hiển thị trên hệ thống của Betfair Exchange. Đó cũng là lý do vì sao vụ cá cược 1 triệu bảng Anh diễn ra từ hôm 29/10 nhưng đến 2/11 mới được biết đến. 

Betfair Exchange sẽ nhận đặt cược cho đến khi người thắng cử Tổng thống Mỹ được công bố, nên số tiền cược đổ về sàn này hiện vẫn tăng lên chóng mặt. Dự kiến cho đến hết sự kiện bầu cử Mỹ, sàn này có thể nhận được tới 400 triệu bảng Anh tiền cá cược, tức gấp đôi số tiền cá cược trong cuộc bầu cử hồi năm 2016.


NTTD
Cùng chuyên mục