Bầu cử Tổng thống Mỹ: kịch bản tranh chấp nếu Trump thất cử

22/09/2020 15:49 GMT+7
Một quan chức Nhà Trắng mới đây cảnh báo thị trường cần chú ý đến rủi ro tranh chấp kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ khi ngày bầu cử gần kề.
Bầu cử Tổng thống Mỹ: kịch bản tranh chấp nếu Trump thất cử - Ảnh 1.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Có nguy cơ tranh chấp kết quả nếu Trump thất cử

Một kịch bản tranh chấp như vậy có thể xảy ra nếu ứng viên bị coi là thua cuộc từ chối nhượng bộ hoặc đặt ra nghi vấn về tính hợp pháp của kết quả bỏ phiếu. Hiện Tổng thống Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ nếu thất bại trước ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden hay không. Điều này làm dấy lên quan ngại về nguy cơ bê bối chuyển giao quyền lực trong trường hợp Trump thất cử.

Hồi tháng 8, tờ Telegraph dẫn luật pháp Mỹ cho biết không có văn bản luật cụ thể nào yêu cầu ông Trump chấp nhận kết quả bầu cử nếu ông này thất cử, nhưng đây là thông lệ được duy trì bởi tất cả các ứng viên trong suốt nhiều năm nay. Một khi ông Trump không chấp nhận tư cách Tổng thống của Biden, ông Trump vẫn có thể giữ ghế Tổng thống nhưng vị thế chính trị của Trump sẽ trở nên suy yếu. Một số chính khách có thể không công nhận thẩm quyền của Trump trên cương vị chủ nhân Nhà Trắng. Trong trường hợp như vậy, sẽ có tranh chấp chính trị xảy ra, thậm chí là đổ máu.

“Tôi nghĩ đó là một rủi ro có nguy cơ lớn và thị trường cần lưu ý điều này. Tôi đã nhận thấy sự thay đổi thực sự trong luồng ý kiến cử tri trong khoảng 6-8 tuần vừa qua” - nhận định của cựu Phó giám đốc Hội đồng kinh tế Quốc gia Clete Willems. “Vào đầu tháng 8, tôi thấy Tổng thống đang bị tụt hậu vì một số lý do. Nhưng giờ đây, động lực đang trở lại”. Ông giải thích thêm rằng sự phục hồi của kinh tế Mỹ và một số vấn đề luật pháp - trật tự mà Trump đang làm tốt có thể có lợi cho ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Ngoài ra, việc Trump thúc đẩy đề cử một thẩm phán Tòa án Tối cao mới để thay thế thẩm phán huyền thoại Ruth Bader Ginsburg quá cố trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 có thể làm tăng cơ hội đắc cử cho ngài Tổng thống. Đặc biệt là trong trường hợp người được đề cử là Amy Coney Barrett, một đồng minh của Trump.

Trước khi bà Ginsburg qua đời, tỷ lệ ghế thẩm phán tại tòa tối cao là 5/4 nghiêng về Đảng Cộng hòa. Nếu Trump thành công đề cử một ứng viên Đảng Cộng hòa khác vào ghế này, tỷ lệ sẽ lên tới 6/3 nghiêng về Đảng Cộng hòa, tức là sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hình thái luật pháp Mỹ trong nhiệm kỳ tới.

“Từ những lý do trên, tôi nghĩ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tới đây sẽ là một cuộc đua sát nút. Trong trường hợp không may, chúng ta có thể không có kết quả bầu cử Tổng thống (ngay sau ngày bầu cử), vì nguy cơ có kiện tụng ngay sau đó… Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể giải quyết tranh chấp bầu cử nếu có trong thời gian ngắn, trước tháng 1/2021” - ông Clete Willems nói thêm.

Trong bối cảnh Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tranh chấp về chiếc ghế thẩm phán tòa án tối cao còn trống mà bà Ruth Bader Ginsburg bỏ lại, các cuộc thảo luận về gói kích thích tài khóa tiếp theo để xoa dịu hậu quả từ dịch Covid-19 lại tiếp tục bị trì hoãn, gần như rơi vào bế tắc. Trong khi đó, đa số các nhà kinh tế Mỹ cho rằng chính phủ cần có gói hỗ trợ thêm để kích thích nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng đại dịch.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục