Bí thư Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết: Sớm khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực

16/03/2024 13:22 GMT+7
“Mỗi người dân, mỗi cán bộ công chức, mỗi doanh nhân trên địa bàn tỉnh phải nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn, quyết tâm lấy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, tinh thần chủ động vượt khó, sáng tạo trong tư duy, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của con người xứ Quảng”, Bí thư Quảng Nam nhấn mạnh.

Ngày 16/3, tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, cần sớm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tận dụng các lợi thế so sánh, tìm kiếm không gian mới, cơ hội phát triển mới, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, tạo nên những giá trị khác biệt, riêng có của Quảng Nam.

Bí thư Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết: Sớm khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: T.H

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong quá trình phát triển của tỉnh Quảng Nam thời gian qua, chúng ta đã luôn ý thức sâu sắc, trong đó phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường sống, trong đó nhấn mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế.

Chủ động kiến tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế; phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, hài hòa với tự nhiên, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Vì vậy, việc đăng cai tổ chức năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024 là cơ hội để Quảng Nam cụ thể hóa việc phát triển bền vững, theo hướng phát triển xanh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục hồi đa dạng sinh học tầm quốc tế, quốc gia đến các hoạt động cụ thể, thiết thực của các cộng đồng dân cư, mỗi gia đình, người dân.

Bí thư Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết: Sớm khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực- Ảnh 2.

Tỉnh Quảng Nam đã chính thức công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: T.H

"Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, quy hoạch tỉnh được công bố hôm nay mới là bước khởi đầu. Chặng đường thực hiện là rất dài, với mục tiêu rất lớn trong thời điểm có nhiều yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà thời gian đến, Quảng Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Trung ương; sự đồng hành ủng hộ tích cực của địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh để Quảng Nam triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả quy hoạch tỉnh và tổ chức thành công năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024", Bí thư Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Tại Hội nghị hôm nay, chúng ta chứng kiến lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận nghiên cứu địa điểm đầu tư cho 10 nhà đầu tư với 16 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 20.000 tỷ đồng, đây là những dự án quan trọng để cụ thể hóa, hiện thực hóa quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt, vừa là những tín hiệu tốt để chúng ta mời gọi thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng chung tay, tiếp thêm nguồn lực để hiện thực hóa quy hoạch đã công bố.

Bí thư Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết: Sớm khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực- Ảnh 3.

“Mỗi người dân, mỗi cán bộ công chức, mỗi doanh nhân trên địa bàn tỉnh phải nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn, quyết tâm lấy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, tinh thần chủ động vượt khó, sáng tạo trong tư duy, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của con người xứ Quảng”, Bí thư Quảng Nam nhấn mạnh. Ảnh: T.H

"Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh hết sức chủ động trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai ngay các phần việc tiếp theo nhằm tổ chức quản lý, thực hiện quy hoạch tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng phê duyệt; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách, các giải pháp thực hiện phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh.

Tập trung nghiên cứu, tham mưu, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội và nguồn lực từ trong nhân dân để phục vụ cho phát triển.

Mỗi người dân, mỗi cán bộ công chức, mỗi doanh nhân trên địa bàn tỉnh phải nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn, quyết tâm lấy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, tinh thần chủ động vượt khó, sáng tạo trong tư duy, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của con người xứ Quảng.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tận dụng các lợi thế so sánh, tìm kiếm không gian mới, cơ hội phát triển mới, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, tạo nên những giá trị khác biệt, riêng có của Quảng Nam để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo quy hoạch tỉnh và tổ chức thành công năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024", Bí thư Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Theo đó, ngày 17/1/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Nam; là cơ sở để điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam với quan điểm, mục tiêu, chủ động kiến tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, kết hợp nội lực với ngoại lực, phấn đấu một số ngành, lĩnh vực thuộc nhóm dẫn đầu cả nước như, công nghiệp ô tô, cơ khí, dược liệu; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào năm 2030; đến năm 2050, Quảng Nam phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương; là trung tâm du lịch quốc tế quan trọng.

Bí thư Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết: Sớm khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực- Ảnh 4.

Thời gian qua tỉnh Quảng Nam đã đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông trọng điểm để phát triển kinh tế. Ảnh: T.H

Để thực hiện được mục tiêu phát triển đến năm 2030, có 5 nhóm mục tiêu về kinh tế; văn hóa - xã hội; môi trường, sinh thái; kết cấu hạ tầng; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trong đó mục tiêu về kinh tế với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 8%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 7.500 USD; mục tiêu về kết cấu hạ tầng, với đầu tư Cảng hàng không Chu Lai đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế với quy mô cấp 4F, Cảng biển Quảng Nam đạt tiêu chuẩn loại I tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT.

Tầm nhìn đến 2050, Quảng Nam phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững, mang đậm bản chất văn hoá đặc trưng con người xứ Quảng; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, có đóng góp lớn cho ngân sách trung ương; là trung tâm du lịch quốc tế quan trọng trên cơ sở phát huy tối đa giá trị các di sản văn hoá thế giới và khu dự trữ sinh quyển thế giới…

Trương Hồng
Cùng chuyên mục