Bose đóng cửa 119 cửa hàng tại nhiều thị trường trên toàn cầu

19/01/2020 07:40 GMT+7
Bose đóng cửa hàng loạt cửa hàng cùng lúc tại các thị trường Bắc Mỹ, EU, Nhật Bản và Úc do thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi.
Bose đóng cửa 119 cửa hàng tại nhiều thị trường trên toàn cầu - Ảnh 1.

Bose thừa nhận việc đóng cửa nhiều cửa hàng trên thế giới là một quyết định khó khăn của hãng.

Mới đây, Bose đã lên kế hoạch cho việc đóng cửa 119 cửa hàng bán lẻ của mình tại các thị trường Bắc Mỹ, EU, Nhật Bản và Úc trong vài tháng tới. Việc Bose đóng cửa cùng lúc nhiều cửa hàng bán lẻ tại nhiều thị trường trên thế giới sẽ dẫn đến việc hàng trăm nhân viên đang làm việc bị sa thải.

Trong khi đó, khoảng 130 cửa hàng còn lại của Bose vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường tại các thị trường Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, cũng như các cửa hàng bổ sung tại các thị trường Ấn Độ, Đông Nam Á và Hàn Quốc.

Trong tuyên bố được phát đi, Bose cho biết lí do khiến hãng đóng cửa hàng loạt cửa hàng tại nhiều nước trên thế giới là do thói quen mua sắm của người tiêu dùng đang chuyển dần sang mua sắm trực tuyến, đặc biệt các sản phẩm được mua chủ yếu thông qua các kênh thương mại điện tử.

Phó chủ tịch mảng bán hàng toàn cầu của Bose Colette Burke cho biết: "Ban đầu các cửa hàng bán lẻ của chúng tôi đem đến cho người dùng sự trải nghiệm, dùng thử sản phẩm và tư vấn về các hệ thống giải trí gia đình đa thành phần, dựa trên CD và DVD. Vào thời điểm đó, đó là một ý tưởng cấp tiến, chúng tôi tập trung vào những gì khách hàng của chúng tôi cần, và nơi họ cần nó, tuy nhiên điều đó không còn hiệu quả ở hiện tại".

Bose thừa nhận việc đóng cửa nhiều cửa hàng trên thế giới là một quyết định khó khăn của hãng, đồng thời hãng cũng sẽ có biện pháp hỗ trợ cho các nhân viên bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Được biết, nhà sản xuất tai nghe này đã mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại Mỹ vào năm 1993, trước khi mở rộng thị trường ra các nước trên thế giới.

Bose cho biết: "Khi điện thoại thông minh thay đổi ngành công nghiệp, trọng tâm của công ty chuyển sang các giải pháp di động, Bluetooth và Wi-Fi. Ngày nay, tai nghe chống ồn Bose, tai nghe thể thao không dây, loa di động và loa thông minh ngày càng được mua thông qua các trang thương mại điện tử, bao gồm website của hãng là Bose.com. Bose là một công ty đa quốc gia lớn hơn với sự pha trộn các nền văn hóa cho một quốc gia hoặc khu vực".

Thu Trà
Cùng chuyên mục