Ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trở lại, Israel tiêm liều vắc xin bổ sung cho mọi công dân từ 30 tuổi

31/08/2021 06:39 GMT+7
Israel là một trong những quốc gia có tốc độ tiêm chủng nhanh nhất toàn cầu. Nhưng số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày tại quốc gia này đang tăng lên mức kỷ lục.

Với tốc độ tiêm chủng thuộc top nhanh nhất thế giới, Israel đã tự tin dỡ bỏ nhiều hạn chế kiểm dịch kể từ đầu tháng 6 khi số ca nhiễm mới Covid-19 bắt đầu giảm đáng kể. Nhưng chỉ sau đó ít lâu, các nhà chức trách khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang trở lại khi số ca nhiễm Covid-19 có xu hướng bắt đầu tăng lên.

Dữ liệu từ Our World in Data cho biết khoảng 63% dân số Israel đã được tiêm phòng đầy đủ 2 liều vắc xin. Dù vậy, số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày tại quốc gia này đã tăng mạnh kể từ tháng 7 qua và đạt đỉnh 12.113 ca hôm 24/8. Con số này vượt qua cả đỉnh dịch hồi tháng 1 của Israel, khi số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày đạt 11.934 ca. Mặc dù số ca nhiễm mới tăng đột biến, số ca tử vong tại Israel hôm 29/8 được ghi nhận là 25 ca, thấp hơn nhiều con số 101 ca vào đợt đỉnh dịch hồi tháng 1. Điều này được cho là do vắc xin phát huy hiệu quả, làm giảm đáng kể các ca nhiễm Covid-19 thể nặng.

Tính đến hôm 30/8, cứ 1 triệu người Israel thì có 992 ca nhiễm Covid-19. Con số này lớn hơn gấp đôi so với nước Mỹ, nơi tỷ lệ là 446 ca nhiễm trên 1 triệu người. Chỉ vài tháng trước, trong tháng 5 và tháng 6, có những ngày Israel từng không ghi nhận ca nhiễm mới nào.

Ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trở lại, Israel tiêm liều vắc xin bổ sung cho mọi công dân từ 30 tuổi - Ảnh 1.

Ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trở lại, Israel tiêm liều vắc xin bổ sung cho mọi công dân từ 30 tuổi (Ảnh: Reuters)

Kể từ cuối tháng 7, Israel đã bắt đầu tiêm liều vắc xin tăng cường thứ 3 cho nhóm người già trên 60 tuổi, một động thái đang được đẩy mạnh khi số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày tiếp tục tăng. Trong suốt tháng 8, chương trình tiêm chủng tăng cường đã được triển khai trên diện rộng. Kể từ ngày 31/8 này, tất cả công dân trên 30 tuổi đều thuộc đối tượng tiêm mũi tăng cường, miễn là mũi thứ 3 cách mũi tiêm thứ hai ít nhất 5 tháng. 

Giáo sư Eyal Leshem, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Sheba, người đang điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 ở tuyến đầu của Israel chia sẻ trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNBC rằng dù số ca bệnh tăng lên, tỷ lệ ca bệnh nặng vẫn thấp hơn đáng kể so với hồi đầu năm. “Chúng tôi cho rằng nguyên nhân là do hầu hết dân số trưởng thành của chúng tôi đã được tiêm chủng đủ hai liều vắc xin và cho đến nay, hơn một triệu người đã được tiêm liều nhắc lại thứ ba”.

Ông Leshem cho biết thêm: “Tỷ lệ bệnh nặng ở những người đã được tiêm chủng đầy đủ so với những người chưa được tiêm chủng chỉ là 1/10. Điều này nghĩa là vắc xin có hiệu quả khoảng 90% trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng. Những người được tiêm liều tăng cường thứ ba cũng có nguy cơ nhiễm bệnh thấp hơn nhiều, theo dữ liệu thống kê của chúng tôi trong ngắn hạn”.

Theo ông Leshem, đã có 1 triệu dân trên 9 triệu dân của Israel được xác nhận bị nhiễm Covid-19 tự nhiên. “Chúng tôi giả định rằng nếu chúng tôi có 1 triệu người đã xác nhận nhiễm bệnh, thì cũng có thể có hàng trăm nghìn người khác hoặc thậm chí nhiều hơn bị lây nhiễm âm thầm”. Nhưng ông này nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng không phải loại bỏ đại dịch, mà là đạt tới trạng thái cân bằng. “Dịch bệnh lây lan ra toàn cầu, và cả trong động vật hoang dã. Do đó, khó có thể tiêu diệt tận gốc đại dịch. Ta phải chuẩn bị cho kịch bản hầu hết dân số sẽ bị nhiễm bệnh tại một thời điểm nào đó. Hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra sau khi cộng đồng được vắc xin bảo vệ. Khi đó, các triệu chứng bệnh sẽ nhẹ hơn”.

“Tất nhiên, câu hỏi quan trọng là mất bao lâu để chúng ta có thể chung sống bình thường với đại dịch? Vài năm hay lâu hơn? Các loại vắc xin sẽ đẩy nhanh quá trình bình thường hóa” - ông Leshem nói thêm. 

Gideon Schreiber, một giáo sư tại Viện Khoa học Weizmann của Israel cho biết: “Chúng tôi hiện đang đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi vắc xin tăng cường thứ ba. Do đó, tôi cho rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ nhanh chóng thấy sự suy giảm tổng thể các ca nhiễm mới cũng như ca bệnh nặng”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nitzan Horowitz nói trên kênh 12 TV của Israel rằng chính phủ không muốn áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế kiểm dịch nghiêm ngặt và sẽ tránh việc phong tỏa bằng mọi giá. Nhưng để điều này khả thi, ông kêu gọi người dân tiêm vắc xin và đeo khẩu trang.


NTTD
Cùng chuyên mục