Căng thẳng Ukraine: Âu - Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt lên Nga

06/04/2022 08:06 GMT+7
Mỹ và các đồng minh trong ngày 6/4 (giờ địa phương) sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên các ngân hàng và quan chức Nga, đồng thời cấm đầu tư vào Nga.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm 5/4 các biện pháp trừng phạt sẽ gia tăng hạn chế đối với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nhà nước ở Nga, đồng thời nhắm vào các quan chức chính phủ Nga và gia đình của họ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho hay với sự phối hợp của Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU), Mỹ sẽ công bố gói biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm gây tổn thất đáng kể đối với Nga và đẩy nước này vào con đường cô lập về kinh tế, tài chính và công nghệ. G7 và EU hiện chiếm tới 50% nền kinh tế toàn cầu.

Căng thẳng Ukraine: Mỗi ngày, một lệnh trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: Reuters

Bà Psaki cũng cho rằng Washington sẽ tiếp tục gây áp lực lên các quốc gia khác như Ấn Độ buộc họ tuân thủ các lệnh trừng phạt và đóng vai trò "mang tính xây dựng" trong việc buộc Nga phải chịu trách nhiệm.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Pháp tuyên bố EU có thể sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga trong ngày 6-4. Tờ Wall Street Journal đưa tin Ngân hàng Sberbank của Nga có thể nằm trong số các tổ chức bị nhắm mục tiêu trừng phạt.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 5-4 cho biết châu Âu đã lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than đá. Hai nhà ngoại giao châu Âu cho hay gói trừng phạt cuối cùng vẫn đang được hoàn tất và sẽ được thông báo trong ngày 6-4.

Trong diễn biến căng thẳng Nga-phương Tây, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 5-4 cáo buộc phương Tây đang cố làm chệch hướng cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bằng cách thúc đẩy các cáo buộc tội ác chiến tranh của lực lượng Nga.

Căng thẳng Ukraine: Mỗi ngày, một lệnh trừng phạt Nga - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Không đưa ra bằng chứng nhưng ông Lavrov nói rằng Nga xem những cáo buộc được sắp đặt nhằm phá hoại quá trình đàm phán mà ông mô tả là đạt tiến bộ khi đại diện Ukraine và Nga gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. 

Ông Lavrov cũng cho hay phía Ukraine đã cố cắt đứt hoàn toàn quá trình đàm phán sau khi truyền thông phương Tây đưa tin các cáo buộc về tội ác chiến tranh.

Theo NLĐ
Cùng chuyên mục